Lúc nhỏ bế em bên hông, 50 năm sau bị lệch vẹo khung xương nghiêm trọng

(PLO)- Bệnh nhân 67 tuổi bị lệch vẹo khung xương nghiêm trọng gây hội chứng “chân ngắn chân dài” do bế em thường xuyên từ lúc 15 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, bác sĩ Trịnh Quang Anh (Calvin Q Trịnh), Trưởng đơn vị hiệu chỉnh cơ xương khớp (BV 1A), cho biết BV vừa điều trị cho bệnh nhân NTKP (67 tuổi, ngụ TP.HCM) bị thoái hóa đa khớp, lệch vẹo cơ thể, lệch vẹo khung xương nghiêm trọng gây hội chứng “chân ngắn chân dài”, đi lại khó khăn.

Trước đó, bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau chân, đi lại khó khăn, được chẩn đoán thoái hóa đa khớp, lệch vẹo cơ thể và lệch vẹo khung xương nghiêm trọng.

50 năm về trước bệnh nhân thường xuyên bế em bên hông, chìa hông ra để làm bệ đỡ gây lệch vẹo khung chậu, lệch vẹo cột sống. Theo BS Anh, tư thế này kéo dài dẫn đến các chi trong cơ thể tự điều chỉnh, lâu dần khiến vẹo cột sống, lệch khung chậu, các chi dài ngắn bất thường.

Kỹ thuật viên hiệu chỉnh cơ xương khớp cho bà P. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Kỹ thuật viên hiệu chỉnh cơ xương khớp cho bà P. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Bệnh nhân không bị dị tật chân ngắn chân dài bẩm sinh. Thời điểm bế em, bệnh nhân còn trẻ, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên các chi tự điều chỉnh gây lệch vẹo. Nếu người trên 25 tuổi bế trẻ em thường xuyên sẽ không gây biến dạng về xương hay chân ngắn chân dài thực thể.

Tuy nhiên, lệch vẹo hay mất cân bằng cơ vẫn xảy ra, gây chân ngắn chân dài cơ học. Nếu được hiệu chỉnh cơ xương khớp kịp thời sẽ trở lại bình thường” - BS chia sẻ.

BS cho biết thêm, với hội chứng chân ngắn chân dài cơ học do lệch vẹo khung chậu, nếu tự ý mang giày đế thấp đế cao là tự tạo tật nguyền cho mình. Trường hợp mắc chân ngắn chân dài bẩm sinh từ đo xương mới có thể mang giày đế thấp đế cao để cân bằng.

Trước đây BV từng tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp mắc hội chứng “chân ngắn chân dài” do lệch vẹo khung chậu cơ học. Tuy nhiên đây là trường hợp đầu tiên mắc “chân ngắn chân dài” nghiêm trọng do bế em.

Bác sĩ Trịnh Quang Anh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ Trịnh Quang Anh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trường hợp này mắc bệnh quá lâu nên không thể hiệu chỉnh để trở lại bình thường. Hướng điều trị là hiệu chỉnh cơ xương khớp để bệnh nhân đi lại thoải mái, dễ chịu hơn. Ở bệnh nhân này, đa số khớp đều thoái hóa, nếu phẫu thuật sẽ không khả thi.

“Với trường hợp khớp biến dạng, chỉ hy vọng hiệu chỉnh được từ 10-30% giúp bệnh nhân giãn cơ và giảm sự lệch vẹo của trọng tâm khớp, khi vận động sẽ bớt đau hơn” - BS chia sẻ.

Để tránh tình trạng lệch vẹo khung chậu khi bế trẻ em, BS lưu ý không nên bế trẻ quá lâu sẽ gây nguy hiểm cho cả người bế và người được bế. Nếu bé trai được bế quá lâu, sốc lên xuống sẽ có nguy cơ bị tổn thương tinh hoàn, sau này dễ có nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm. Nên bế trẻ theo tư thế đứng, mặt hướng về trước hoặc sau, không nên bế bên hông.

Bà P đã tập hiệu chỉnh cơ xương khớp khoảng 30 buổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà P đã tập hiệu chỉnh cơ xương khớp khoảng 30 buổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh nhân NTKP cho biết nhà có 12 anh chị em, bà là thứ 3, lúc nhỏ thường ế các em một bên hông. Năm 15 tuổi, bệnh nhân có biểu hiện đi khập khiễng nhưng không đi khám vì nghĩ bình thường. Sau này bị lệch một bên vai rõ rệt, nhưng vì nghĩ mình bị chân cao chân thấp bẩm sinh nên bà không đi khám, tự khắc phục bằng cách đóng đế dép chiếc cao chiếc thấp giúp cân bằng khi đi.

Cách đây 27 năm, vì đi lại khó khăn nên bà đi khám và được BS chẩn đoán bị thoái hóa khớp gối. Có nơi khuyên bà nên thay khớp gối nhưng vì sợ phẫu thuật, 10 năm lại phẫu thuật thay lại khớp gối nên bà từ chối.

“Gần đây tôi thấy chân ngày càng cong, một chân lớn một chân nhỏ. Đặc biệt khi đi có biểu hiện đau, đi đứng chậm chạp hơn, tôi không dám đi nhiều. Thậm chí tôi phải mang ghế vào nhà vệ sinh để ngồi đánh răng vì đứng lâu sẽ đau. Một hôm sáng ngủ dậy tôi không đi được nên đi khám và tập vật lý trị liệu, sau này mới đi hiệu chỉnh cơ xương khớp. Tôi đã sống chung với bệnh 60 năm nay rồi, hy vọng sau khi kết thúc liệu trình, tôi sẽ đi đứng đỡ đau hơn” - bà P chia sẻ.

Bà P đã tập hiệu chỉnh cơ xương khớp khoảng 30 buổi, mỗi buổi 1 tiếng. Trước đây khi đi bà phải mang gậy, chân co lên sẽ đau. Hiện tại bà đã tự đi được, tuy nhiên đi lại nhiều vẫn còn đau nên bà phải hiệu chỉnh thường xuyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.