Luân chuyển hàng loạt cán bộ trung ương về địa phương

Hai thứ trưởng Bộ Tư pháp luân chuyển về Hà Nội và Hà Tĩnh.

Theo một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, trong đợt luân chuyển 44 cán bộ trung ương về địa phương lần này có hai người là ủy viên trung ương, gồm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Minh Thăng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị được điều động về Kiên Giang giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh cho đến hết nhiệm kỳ 2016.

Trong 25 trường hợp được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định về địa phương giữ chức vụ phó bí thư tỉnh, Thành ủy thì 19 người đang giữ chức vụ thứ trưởng và tương đương. Một số trường hợp khác là cán bộ cấp vụ, tổng cục, chẳng hạn như Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, được luân chuyển về Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Trần Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH, về Tỉnh ủy Hải Dương; ông Trần Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về Quảng Ngãi…

Ở Bộ Tư pháp, trong đợt luân chuyển này có Thứ trưởng Lê Hồng Sơn về làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Thứ trưởng Lê Thành Long về làm phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ngoài ra, Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Hồng Quang cũng được luân chuyển về làm phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm