Lừa "chạy án" ma tuý, ẵm 190 triệu

(PLO) - Ngày 9-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Vũ Ngọc Tài năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, HĐXX cũng quyết định tịch thu sung công quỹ 190 triệu đồng tiền nạn nhân bị Tài lừa chạy án.

Bị cáo Tài đang nghe toà tuyên án.

Theo hồ sơ, ngày 19-12-2013, công an bắt Trần Thị Thanh Tâm và Trần Anh Tuấn về hành vi mua bán trái phép ma túy.  Bà Phùng Thị Phương (mẹ của Tâm và là bà nội của Tuấn) tìm người để nhờ "chạy án". Thông qua người quen, bà Phương được giới thiệu gặp Tài. Tài nói dối có mối quan hệ thân thiết với một số người làm lớn có thể lo cho Tuấn trắng án và sẽ được tha về vào tháng 6-2014 với giá 150 triệu đồng. Tin tưởng, gia đình bà Phương đã giao số tiền theo yêu cầu của Tài vào ngày 14-1-2014. Để làm tin, Tài viết giấy biên nhận bằng hình thức vay mượn tiền.

Ba tuần sau bà Phương tiếp tục nhờ Tài lo cho con bà được chuyển trại. Ngày 7-2-2014, Tài nhận tiếp của bà Phương 40 triệu đồng và viết tiếp một giấy vay tiền.

Sau khi chiếm đoạt 190 triệu đồng, Tài đã sử dụng hết vào việc sửa nhà, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đợi lâu không thấy tin tức gì, nhiều lần điện thoại hẹn gặp nhưng Tài tìm cách né tránh và khóa máy điện thoại, cắt liên lạc nên bà Phương đã tố cáo Tài đến công an.

Cuối tháng 9-2014 Tài đã bị bắt và khai nhận không hề quen ai làm lớn trong cơ quan tố tụng, mọi chuyện do mình bịa đặt để lừa đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.