Long An: 'Tết Sum vầy' hỗ trợ trên 105 tỷ đồng cho công nhân đón tết

(PLO)- Từ chương trình "Tết sum vầy", Liên đoàn lao động tỉnh Long An và các cấp công đoàn đã huy động trên 105 tỷ đồng và hơn 54.000 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nghèo đón Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-1, tại KCN Thuận Đạo, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ấm tình công đoàn” và khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024 (diễn ra từ ngày 15 đến 20-1).

Tết Sum Vầy.jpg
Ông Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HD

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết để giúp cho 213.494 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn đã huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cùng với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn tài chính công đoàn được trên 105 tỷ đồng hỗ trợ người lao động; mỗi người sẽ nhận được 500 nghìn đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã vận động trên 54.000 suất quà (trị giá trên 15,6 tỷ đồng) hỗ trợ công nhân lao động không về quê đón tết. Cùng với đó, công đoàn các cấp đang tổ chức nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ đoàn viên người lao động như: Tấm vé sum vầy; chợ tết công nhân tại các khu công nghiệp; vé tàu - xe 0 đồng; chuyến bay trước – trả sau; trao tặng mái ấm đoàn; thăng tặng quà và tổ chức chương trình vui Xuân đón Tết cùng công nhân lao động tại 20 khu tập thể, nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Tết Sum Vầy.jpg
Công nhân lao động tham gia gian hàng tại chương trình " Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn". Ảnh: HUỲNH DU

Chị Trần Thị Kim Thoa (công nhân KCN Thuận Đạo) chia sẻ: “Chương trình Tết sum vầy - Xuân ấm tình công đoàn rất ý nghĩa khi tình hình kinh tế khó khăn, các công ty xí nghiệp cũng thu nhập không cao, công nhân chúng tôi thu nhập thì cũng không được nhiều, nhận được món quà từ các cấp công đoàn, công nhân chúng tôi rất vui có được phần quà vui xuân đón tết cùng với gia đình”.

Tết Sum Vầy.JPG
Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy - Chợ tết công đoàn. Ảnh:HD

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt 22/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả này đạt được một phần nhờ sự đóng góp của các cấp công đoàn và lực lượng công nhân, viên chức, người lao động..."

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.