Lợi nhuận lớn làm mờ mắt hacker

(PL)- Mặc dù không ít vụ lừa đảo bị phát hiện và không ít hacker trẻ “bị tóm”, thế nhưng trò lừa đảo trên Facebook không hề giảm, thậm chí ngày càng tinh vi hơn.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, nguyên nhân của sự việc này là doanh thu từ các khoản lừa quá lớn làm mờ mắt giới hacker trẻ.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và An ninh mạng Athena, bề ngoài những kẻ lừa đảo sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, thế nhưng thực tế thì những kẻ lừa đảo sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với tính toán. Theo đó, hacker có thể tấn công và lấy nick của người dùng, sau đó sử dụng để lừa đảo bằng các hình thức như lừa nạp thẻ cào, lừa nạp trúng thưởng, thậm chí là việc bán nick và trộm thông tin thẻ ngân hàng.

 
Một hình thức lừa đảo trên Facebook. Ảnh: INTERNET

Cũng theo ông Thắng, sẽ càng nguy hiểm hơn khi các giao dịch tài khoản Facebook trở thành một hoạt động kinh doanh bình thường. Kẻ xấu tấn công lấy tài khoản và bán cho các công ty cần thông tin người dùng. Cụ thể là các công ty bán lượt thích cho Fanpage, chạy Facebook seeding (một dạng tự động bình luận vào các bài viết bán hàng trên Facebook)… Theo đó, giá trung bình một nick có thể là 1-2 USD tùy theo tài khoản. Con số này không nhiều nhưng nếu nhân con số này lên vài ngàn tài khoản Facebook thì giá trị sẽ rất cao. Đặc biệt là tài khoản của những người nổi tiếng cũng đang trở thành tầm ngắm của tội phạm mạng vì giá trị thường rất cao.

Ngoài ra việc chiếm tài khoản Facebook cũng giúp hacker lấy được các thông tin ngân hàng của người dùng. Đặc biệt là những người đang sử dụng tài khoản visa để mua quảng cáo trên Facebook, khi tài khoản Facebook bị chiếm đoạt thì kẻ xấu cũng chiếm luôn được các thông tin giao dịch ngân hàng. Thông qua đó, kẻ xấu sử dụng các tài khoản này để mua quảng cáo hay sử dụng cho các mục đích riêng của họ. Đây cũng là một hình thức khai thác lợi nhuận không trực tiếp từ các tài khoản mà họ chiếm đoạt.

“Riêng với hình thức đơn giản nhất là nạp thẻ cào thì bề ngoài hầu như ai cũng đã có cảnh giác và rất ít người bị lừa, nhất là người dân ở các TP lớn. Tuy nhiên, người dân ở vùng nông thôn lại dễ dàng trở thành nạn nhân. Họ dễ dàng dính bẫy, thậm chí có thể nói nôm na là dâng hiến tiền một cách ngây thơ cho kẻ lừa đảo” - ông Thắng phân tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.