'Loạn' quảng cáo các dịch vụ y tế

(PLO)- Ngày 15-3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ký nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở y tế liên quan đến quảng cáo khi chưa có giấy phép và sổ khám bệnh ghi không đúng quy định.

Thanh tra đã phạt Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc Dân tộc (145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận) 15 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Cũng với hành vi sai phạm trên, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Dương (R4-93 Hưng Gia 2 - Phú Mỹ Hưng phường, phường Tân Phong, quận 7) và Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân (phòng 201, lầu 2, tòa nhà City View ở số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1) bị phạt mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cùng cơ quan chức năng đang kiểm tra một phòng khám.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cùng cơ quan chức năng đang kiểm tra một phòng khám. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã phạt Công ty TNHH TM Dược phẩm Hoàng Khang do vi phạm tại chi nhánh Trung tâm chuyên khoa Răng hàm mặt (276 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3) 8,7 triệu đồng. Lý do là công ty này lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định, không đảm bảo các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động.

Chưa hết, 3,7 triệu đồng là số tiền mà Thanh tra Sở Y tế TP phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế 5 Châu (575 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10). Lý do lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cạnh đó, có biển hiệu nhưng ghi không đúng so với nội dung trong giấy phép hoạt động.

TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết vi phạm của các cơ sở y tế trên địa bàn TP liên quan đến lĩnh vực quảng cáo chiếm cao nhất với 1/5 số vụ. “Kế đến là vi phạm liên quan đến việc lập sổ khám bệnh nhưng ghi không đúng quy định. Đặc biệt nhiều sổ khám bệnh không ghi địa chỉ bệnh nhân, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi xử lý các vấn đề liên quan” – ông Trạng nói.

Ông Trạng cũng cho biết thêm, vi phạm thứ ba thường xảy ra tại các cơ sở y tế là không đảm bảo nhân lực trong quá trình hoạt động. Nhiều cơ sở y tế sử dụng bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề. Tiếp đó là vi phạm liên quan đến biển hiệu do ghi không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.