Lo ngại bùng nổ du lịch tình dục ở Việt Nam

Đây là ý kiến của trung tá Khổng Ngọc Oanh, C45 Bộ Công an, tại hội thảo về xâm hại tình dục ở trẻ em do Học viện Cảnh sát và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tổ chức tại Hà Nội ngày 17-4.
Thuận (trái) - một kẻ phạm tội tình dục với trẻ em trai - rao giá “đi khách” của bé trai ngồi bên cạnh là 2 triệu đồng vào chiều 8-10 tại một quán cà phê trên hương lộ 80B (P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) - Ảnh: N.Khải
Một kẻ phạm tội tình dục với trẻ em trai (trái) rao giá “đi khách” của một bé trai tại quán cà phê ở Q.12 (TP.HCM) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ông Oanh, số liệu của cơ quan công an cho thấy mỗinăm có khoảng 1.500 trẻ em bị xâm hại, 80% trong số này bị xâm hại tình dục. Mặc dù tỉlệ tội phạm chung có giảm nhưng năm 2014 số vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em lại tăng 6,3% so với năm2013. Trong đó có các hành vi như xâm hại tình dục trẻ em nam và khách du lịch xâm hại rất khó xử lý.

Theo thống kê của TS Trần Văn Trung - cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, so sánh từ năm 2010 đến nay số vụ xâm hại trẻ em năm sau tăng hơn năm trước.

Ông Oanh cho hay hầu hết thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục trẻ em đều có quan hệ quen biết với các em, như hàng xóm, họ hàng, người thân quen, cha dượng... Một số có quan hệ với trẻ qua điện thoại và mạng Internet, trong khi thông tin và người quen trên mạng có tốt có xấu nhưng trẻ không đủ kỹ năng để phân biệt và bị lợi dụng.

Về tình trạng trẻ em nam bị xâm hại, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cho biết thời gian qua đã hỗ trợ bảo vệ khoảng 30 em trai, phần lớn là trẻ đường phố bị xâm hại bởi các đối tượng, có đối tượng là thầy bói, có đối tượng là bác sĩngười nước ngoài đến VN du lịch.

Việc xử lý đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em nam rất khó khăn, do các quy định pháp luật về phòng chống mại dâm, pháp luật hình sự đều coi mua bán dâm là giao cấu giữa nam và nữ, chưa có quy định bảo vệ trẻ em nam trên 16 tuổi bị lạm dụng.

Cũng theo ông Oanh, hiện là giai đoạn đầu của hiện tượng “du lịch tình dục” ở VN, cơ quan công an chưa phát hiện được nhiều, tuy nhiên nếu không có chế tài và biện pháp ngăn chặn thì có khả năng bùng nổ như từng xảy ra ở một số nước láng giềng.

Tuy nhiên cũng rất khó xử lý đối tượng do khách du lịch có thể rờiđi ngay các thành phố hoặc quốc gia khác sau khi mua dâm/lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo LAN ANH/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.