Liệt toàn thân chỉ sau 1 mũi tiêm

(PLO)- Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân từ vùng cổ trở xuống, phải thở máy, duy trì các thuốc vận mạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 54 tuổi, ngụ Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng liệt toàn thân, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết - viêm vùng tủy cổ.

Trước nhập viện 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện sốt, đi khám bệnh và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.

Bệnh nhân được điều trị hết sốt, tình trạng ổn định. Tuy nhiên, do vẫn thấy đau mỏi vai gáy nên được người nhà đưa đến phòng khám tư và được tiêm trực tiếp vào vùng vai gáy.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân
Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân. Ảnh: BVCC

Sau tiêm 1 ngày, bệnh nhân sốt trở lại kèm theo liệt 2 chân, dần dần lan đến 2 tay và mất cảm giác toàn bộ vùng thắt lưng trở xuống.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân từ vùng cổ trở xuống, bắt đầu có biểu hiện của liệt cơ hô hấp, phải thở máy, duy trì các thuốc vận mạch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết - viêm vùng tủy cổ theo dõi tụ cầu, được chỉ định chụp MRI phát hiện hình ảnh tổn thương tủy lan toả, phù tủy gây mất chức năng vận động và cảm giác.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định mở tủy giải áp, điều trị kháng sinh.

Sau điều trị, tình trạng nhiễm trùng ổn định nhưng liệt tứ chi cải thiện chậm. Hiện bệnh nhân đang được điều trị phục hồi chức năng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết: “Với tình trạng yếu chi trên, liệt mềm hoàn toàn chi dưới, mất cảm giác nông, cảm giác sâu chi dưới, bệnh nhân được sử dụng kim châm cứu vào các huyệt ở vùng chi trên, các huyệt giáp tích và các huyệt chi dưới để kích thích hệ thần kinh và cơ, phục hồi lại chức năng hệ vận động và cảm giác cho bệnh nhân”.

Hiện cơ lực chi trên của bệnh nhân từ sức cơ 1/5 đã tiến triển lên 3/5. Với chi dưới, từ việc không thể gấp duỗi được, mất cảm giác nông sâu hoàn toàn, hiện bệnh nhân đã có cảm giác sờ, cảm giác nóng lạnh, tuy nhiên cảm giác đau vẫn chưa rõ rệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.