Liên minh an ninh Mỹ-Nhật không toàn màu hồng!

(PL)- Chuyến công du đến Mỹ vào cuối tháng 4 vừa qua của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đạt được mục tiêu chính là chiều sâu về an ninh cho liên minh Mỹ-Nhật.

Thay đổi lớn nhất là hai bên đạt được Hướng dẫn về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sửa đổi cho phép lực lượng phòng vệ Nhật chiến đấu bên cạnh binh sĩ Mỹ ở bất cứ nơi đâu.

Tạp chí The Diplomat(Nhật) phân tích bề ngoài diễn biến mới này có thể giúp bảo đảm an ninh cho Nhật, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy ở châu Á. Tuy nhiên, liên minh an ninh Mỹ-Nhật mới đạt được thực sự tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính nước Nhật.
PGS Trần Định Định thuộc Viện Chính sách cộng đồng toàn cầu
​​Berlin (Đức) ghi nhận khi lực lượng phòng vệ Nhật hiện diện ngoài Nhật, Nhật sẽ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột không cần thiết.

Mỹ là siêu cường với lợi ích an ninh ở khắp nơi nhưng Nhật lại không phải như vậy. Trong 15 năm qua Mỹ đã tham gia hai cuộc chiến không cần thiết ở Iraq và Afghanistan và bây giờ có thể sẽ bước vào cuộc chiến mới ở Trung Đông và Ukraine. Nếu Mỹ quyết định đưa quân đánh Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) hoặc giúp Ukraine đánh Nga và cần lực lượng phòng vệ Nhật giúp đỡ thì sao?

Tất nhiên Nhật có thể hỗ trợ về mặt hậu cần nhưng đưa quân đến chiến trường là quyết định có độ rủi ro cao. Điển hình là vụ hai công dân Nhật đã bị Nhà nước Hồi giáo cắt cổ. Do đó sự tham gia của Nhật trong các cuộc xung đột của Mỹ (nếu có) chắc chắn sẽ mang đến đau khổ nhiều hơn cho người Nhật. PGS Trần Định Định nhận định Nhật trở thành một cỗ máy quân sự gắn bó chặt chẽ với Mỹ là điều không phải hoàn toàn có lợi cho Nhật. Vấn đề quan trọng nhất là đích đến của Nhật ở châu Á.

Mọi người đều biết mục tiêu thực sự của liên minh an ninh Mỹ-Nhật chính là Trung Quốc. Hiện đã có nguy cơ cao về các vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc với tàu Nhật trong vùng biển Hoa Đông. Nếu Nhật-Mỹ bắt đầu tuần tra hàng hải chung tại biển Đông, Nhật sẽ dây vào rắc rối với Trung Quốc.

Giới chuyên môn cho rằng liên minh an ninh Mỹ-Nhật hình thành có lẽ do sức ép từ Mỹ và có lẽ Nhật nhìn thấy cơ hội tốt trong việc tập hợp các nước Đông Nam Á để cân bằng lực lượng với Trung Quốc. Dù với bất kỳ động cơ nào, liên minh này sẽ mang tới nhiều rủi ro cao và sẽ làm tăng thêm căng thẳng Nhật-Trung mà thôi. PGS Trần Định Định dự đoán chắc chắn Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rất có thể Trung Quốc sẽ chống lại liên minh an ninh Mỹ-Nhật bằng liên minh Trung-Nga. Thực vậy, vì những sai lầm chiến lược của Mỹ ở châu Âu, Nga đang nhanh chóng tiếp cận Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị. Trong tương lai gần, liên minh Trung-Nga có thể hình thành và sẽ có nguy cơ bùng nổ một chiến tranh lạnh mới ở châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.