Lễ tri ân 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968

(PLO)- Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo TP.HCM dâng hương tri ân 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lễ tri ân 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968

Ngày 7-7, tại Bình Chánh, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968.

Lãnh đạo UBND TP cùng lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh và lãnh đạo của các cơ quan ban ngành tham dự lễ tri ân. Ảnh: TRẦN MINH

Lãnh đạo UBND TP cùng lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh và lãnh đạo của các cơ quan ban ngành tham dự lễ tri ân. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Lũy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh gửi lời tri ân đến thân nhân 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến và cựu dân công Vĩnh Lộc.

"Tôi tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, với niềm tự hào về sự kiện 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu thân 1968, chúng ta sẽ tiếp tục vững bước đi lên với niềm tin, quyết tâm và giành nhiều thắng lợi mới; xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh” – ông Lũy bày tỏ.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của 32 liệt sĩ Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tự do của nhân dân. Ảnh: TRẦN MINH

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của 32 liệt sĩ Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tự do của nhân dân. Ảnh: TRẦN MINH

Cách đây hơn 55 năm, vào mùa Xuân năm Mậu Thân 1968, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, viết thêm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Cô Nguyễn Thị Khỏi, thường được gọi với tên thân thuộc là "Cô ba Khỏi" là nữ dân công hỏa tuyến một trong những nhân chứng sống của sự kiện đêm 15-6-1968 đang ôn lại kỷ niệm. Ảnh: MINH ĐỦ

Cô Nguyễn Thị Khỏi, thường được gọi với tên thân thuộc là "Cô ba Khỏi" là nữ dân công hỏa tuyến một trong những nhân chứng sống của sự kiện đêm 15-6-1968 đang ôn lại kỷ niệm.

Ảnh: MINH ĐỦ

Những giờ phút lịch sử của Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm ấy, không chỉ có những đội quân chủ lực, các chiến sĩ Biệt động, An ninh, quân Giải phóng. Mà tại các vùng ven đô Sài Gòn đã chứng kiến biết bao bước chân của những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến ngược xuôi tải đạn, cáng thương dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù và ngay tại vùng đất này.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy xã Vĩnh Lộc lúc bấy giờ, hàng trăm nam nữ thanh niên ở ấp Tân Hòa 1, ấp Tân Hòa 2 và ấp Thới Hòa đã hăng hái tham gia đoàn Dân công do Cấp ủy xã và chi bộ các ấp, cùng các cơ sở cách mạng nòng cốt tổ chức.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: MINH ĐỦ

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: MINH ĐỦ

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh cho biết: "Trong số 32 dân công hỏa tuyến hy sinh thì có đến 27 nữ với độ tuổi 18 đã gác lại những hạnh phúc riêng tư để cống hiến cho đất nước trong công cuộc giải phóng dân tộc.

Với sự hy sinh cao cả này, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh luôn ý thức rằng việc tuyên truyền, giáo dục những câu chuyện lịch sử cho cán bộ, nhân dân là một việc làm vô cùng quan trọng."

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng với thân nhân 32 Liệt sĩ dân công hỏa tuyến và cựu Dân công Vĩnh Lộc. Ảnh: TRẦN MINH

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng với thân nhân 32 Liệt sĩ dân công hỏa tuyến và cựu Dân công Vĩnh Lộc. Ảnh: TRẦN MINH

Một số hình ảnh tại buổi lễ tri ân:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.