Lấy lá đắp để điều trị mụn, 1 bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng

(PLO)- Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên điều trị mụn bằng phương pháp truyền miệng chưa được khoa học chứng minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang thực hiện điều trị cho một bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng do lấy lá đắp để điều trị mụn.

Trước đó, bà N.T.M (69 tuổi, xã Phong Nha) nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau nhức dữ dội vùng lưng. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu hiệu nhiễm trùng nặng.

Kiểm tra cho thấy vết hoại tử nghiêm trọng có diện tích khoảng 4x4 cm, vùng viêm đỏ có nguy cơ hoại tử khoảng 10x10 cm. Nguy cơ ổ nhiễm trùng lan rộng gây nhiễm trùng máu dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng chức gan, thận, não…

dieu-tri-mun.jpg
Bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng sau khi dùng lá đắp để điều trị mụn.

Khai thác bệnh sử, bà M cho hay từ nhiều ngày trước nhập viện có xuất hiện mụn nhọt ở lưng và đi khám ở trạm y tế.

Sau khi sử dụng thuốc kháng sinh được cấp hai ngày thì bệnh nhân tự ý ngưng uống thuốc và đắp lá theo kinh nghiệm truyền miệng.

Bà M cho biết, các loại lá và nguyên liệu được sử dụng gồm: lá dâm bụt, lá sống đời, lá xấu hổ, lá mui, lá cây gió (tên địa phương), tỏi và muối hạt. Tất cả được bà đâm nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên vùng nhọt.

Chỉ sau hai ngày, vùng lưng được đắp là xuất hiện tình trạng sưng nề lan rộng, da bị lở loét, chảy nhiều dịch và đau dữ dội lan khắp lưng. Thấy dấu hiệu nặng dần, gia đình đưa bệnh nhân nhập viện điều trị.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được dùng kháng sinh phổ rộng chống nhiễm trùng và phẫu thuật cắt lọc, rạch tháo mủ. Sau thời gian theo dõi và chăm sóc tích cực, hiện các chỉ số của bệnh nhân ổn định, vết thương có dấu hiệu phục hồi tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.