Lãnh đạo xã lái ô tô, công an và quân sự chèo đò đưa học sinh đến trường

(PLO)- Lũ cuốn trôi cầu treo, công an và ban chỉ huy quân sự xã sẽ giúp các em qua sông bằng đò và lãnh đạo xã lái ô tô cá nhân rước học sinh đến trường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (5-9), Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiếp tục chèo đò đưa hàng trăm học sinh ở xã Lượng Minh vượt dòng sông Nậm Nơn đến trường khai giảng năm học mới. Cùng với đó, lãnh đạo UBND xã Lượng Minh cho biết sẽ tiếp tục dùng xe ô tô cá nhân đến bến đò rước các em học sinh đến trường.

học sinh đến trường
Học sinh xã Lượng Minh đi tựu trường được hỗ trợ đi đò qua sông.

Ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão, lũ lụt vừa qua đã làm cầu treo Xốp Mạt bắc qua dòng Nậm Nơn, bị hư hỏng nặng. Không còn cầu để qua sông, các bản bên kia sông Nậm Nơn đang bị cô lập.

Các em học sinh ở các bản Chẳm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, Côi… hằng ngày phải vượt qua dòng nước dữ mới có thể đến lớp học ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trường PTDTBT THCS Lượng Minh. Ngoài ra khối mầm non, học sinh đến trường cũng trở thành một thử thách lớn.

Theo bà Lương Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: “Chỉ riêng khối THCS đã có 298 em học sinh ở 4 bản vùng trong, khối tiểu học có 162 em ở 4 bản vùng ngoài. Nếu không có phương tiện, sự hỗ trợ từ chính quyền thì các em học sinh rất dễ phải nghỉ học dài ngày”.

can-bo-xa-lai-xe.jpg
Học sinh được Công an xã Lượng Minh hỗ trợ mặc áo phao.

Ngoài ra, hơn 30 thầy cô giáo của cả hai trường phải vượt sông, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô để chở các em học sinh đến trường.

Trước tình hình trên, Công an xã Lượng Minh đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập bãi đò dã chiến. Các tổ công tác lưu động sẽ hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa 400 em nhỏ qua sông tới trường.

xa-luong-minh.jpg
Chuyến đò đưa các em học sinh qua sông đến trường.

Sáng 3-9, Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đầu chân cầu Xốp Mạt chuẩn bị những chiếc áo phao, tiếp nhận từ các phụ huynh vượt sông Nậm Nơn đưa học sinh đến tựu trường.

Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ và thầy cô giáo, Ban Công an xã Lượng Minh đã cử tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể với đầy đủ áo phao, túc trực và sẵn sàng đón các em. Lực lượng công an xã tự tay cài những chiếc áo phao, thắt chặt những đai an toàn.

Sau đó, bàn giao từng em nhỏ cho cán bộ phụ trách trên thuyền và giáo viên với thuyền máy có đầy đủ chỉ số hoạt động an toàn vượt dòng sông mùa nước lũ để các em học sinh trường. Ban chỉ huy quân sự xã chịu trách nhiệm lái đò, nhà trường quản lý học sinh và phối hợp đón tại trường.

hoc-sinh-den-truong.jpg
Lãnh đạo xã Lượng Minh dùng xe cá nhân đón các em từ bến đò đến trường.

Ngoài lực lượng công an xã thì dân quân tự vệ, Bí thư và Trưởng bản... đã đồng loạt có mặt tại bến thuyền để hỗ trợ học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc điều động lực lượng, chính quyền xã còn huy động cả phương tiện cá nhân của cán bộ công chức, viên chức. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp dùng xe hơi của gia đình để đón các em ở bến đò chở đến trường.

Theo kế hoạch, từ sáng 5-9, học sinh bậc tiểu học sẽ được vận chuyển qua sông từ 6 giờ 30 phút, với khoảng 7 chuyến đò. Khối THCS bắt đầu từ 6 giờ 45 phút, với gần 20 chuyến đò. UBND xã Lượng Minh sẽ phối hợp thuê thêm xe dịch vụ, đồng thời huy động phụ huynh, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên chở các em từ bến thuyền về trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Lượng Minh, chủ trương xây dựng cầu bắc qua sông đã được tính đến, nhưng thời gian hoàn thành có thể kéo dài tới 3 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.