Lãnh đạo Triều Tiên tăng cường an ninh vì lo bị ám sát?

Báo giới Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng cường lực lượng bảo vệ mình trước mối lo có thể xảy ra đảo chính quân sự hoặc bị ám sát.

Lãnh đạo Triều Tiên tăng cường an ninh vì lo bị ám sát? ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một chuyến ra đảo thị sát.
Thông tin được tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đăng tải và được tờ Want China Times của Đài Loan dẫn lại. Theo đó các nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết hơn 100 xe bọc thép đã được huy động bảo vệ nơi ở của ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, khu biệt thự nghỉ Hè và các địa điểm ông thường lui tới khác.
Ông Kim Jong-un hiện được bảo vệ bởi một nhóm binh sỹ được trang bị súng trường tự động và lựu đạn cầm tay mỗi khi tham dự các sự kiện chính thức. Trong khi đó các cận vệ của ông thường mang theo các túi xách chứa vũ khí có hỏa lực mạnh hơn. Tại những sự kiện lớn có nhà lãnh đạo này tham dự, sóng điện thoại di động đều bị làm nhiễu để ngăn ngừa khả năng xảy ra đánh bom kích hoạt bằng điện thoại di động.
Tháng trước đã có những thông tin cho rằng ông Kim Jong-un là mục tiêu của một âm mưu ám sát hồi tháng 11 năm ngoái sau khi có sự mâu thuẫn về quyền lực trong quân đội nước này. Một số quan chức quân đội cấp cao được cho rằng đã không hài lòng với nhà lãnh đạo trẻ khi ông tuyên bố sẽ cải thiện kinh tế trong nước và đời sống người dân, một việc đồng nghĩa với giảm chi tiêu cho quốc phòng.
Những thông tin khác thì cho rằng tinh thần của quân đội Triều Tiên đang xuống thấp với nhiều vụ đào ngũ để chạy sang Trung Quốc những năm gần đây. Lãnh đạo quân đội Triều Tiên được cho là đang lấy những mâu thuẫn gần đây với Mỹ và Hàn Quốc cũng như việc các nước này phản đối vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng làm cái cớ để khôi phục ảnh hưởng của quân đội.
“Tình hình tại Triều Tiên đang rất bất ổn và quân đội đang có rất nhiều phàn nàn tới các lãnh đạo chính trị của họ”, Toshimitsu Shigemura, một chuyên gia về Triều Tiên tại đại học Wasaeda ở Tokyo nhận định trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh.
“Quân đội cần sự căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ để khẳng định mình còn ông Kim Jong-un lo sợ một cuộc đảo chính có thể được quân đội tiến hành”, Shigemura nói. “Có những người lính lớn tuổi rất thông minh trong khi ông Kim chỉ mới 29 tuổi với kinh nghiệm hạn chế, người đã được giao cho nhiệm vụ lãnh đạo đất nước”.
Cùng lúc đó, các nhà phân tích cho rằng kế hoạch phóng tên lửa mà Triều Tiên đang chuẩn bị từ một bãi thử ở bờ Đông là một nỗ lực của ông Kim Jong-un nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo và tinh thần sẵn sàng đối đầu với Mỹ, tờ Chosun Ilbo viết.
Sự cứng rắn của Triều Tiên đang bị nhiều nước trong đó có cả Trung Quốc phản đối. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm thứ Bảy, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về việc sử dụng các biện pháp ngoại giao và hòa bình để giải quyết căng thẳng là rất rõ ràng. Ông Vương cũng tuyên bố Trung Quốc không cho phép “hành động gây rối” diễn ra tại trước cửa nhà mình.
Trong khi đó, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ Nhật cũng khẳng định tại một diễn đàn chính trị rằng không quốc gia nào được phép đẩy khu vực và thế giới vào bất ổn vì những lợi ích ích kỷ của mình.
Theo Thanh Tùng (Dân trí / Want China Times)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.