Lãnh đạo TP.HCM đến nhà trao 750.000 đồng cho người bán vé số

(PLO)- Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đến tận nhà để trao một phần quà và số tiền hỗ trợ 750.000 đồng cho mỗi hộ dân bán vé số lưu động.
Sáng 7-4, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đoàn cán bộ Mặt trận đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết tại phường 1, quận Phú Nhuận.
Cùng đi với đoàn còn có ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trao tiền hỗ trợ những người bán vé số dạo gặp khó khăn. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Đoàn đã đến khu phố 4 là địa bàn có 10 hộ dân sống bằng nghề bán vé số dạo, thăm gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp trong con hẻm đường Phan Đình Phùng (có ba người bán vé số) và gia đình bà Nguyễn Thị Đê có hoàn cảnh đặc biệt, ở nhà thuê và có con trai vừa mất vì bạo bệnh, một mình bà bán vé số nuôi ba người con, cháu.

Bà Tô Thị Bích Châu ân cần động viên các hộ gia đình cố gắng cùng chính quyền TP vượt qua khó khăn, hạn chế đi ra đường, tiếp tục đồng hành cùng TP, chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và xã hội.
Bà cũng mong những người bán vé số lưu động tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch, tham gia ứng phó với các tình huống, góp phần cùng TP chống dịch bệnh COVID-19.
Bà Tô Thị Bích Châu cũng trao một phần quà và hỗ trợ 750.000 đồng cho mỗi hộ dân bán vé số lưu động.

Bà Tô Thị Bích Châu trao tiền hỗ trợ người bán vé số. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết trên địa bàn TP hiện có 11.947 người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết để ngừa dịch COVID-19. Chính quyền TP sẽ trích gần 9 tỉ đồng từ nguồn Quỹ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ những người này.

Ông cho biết lãnh đạo TP đã chỉ đạo các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư rà soát, giám sát việc thực hiện chính sách này, không để sót, lọt trường hợp bán vé số dạo nào không nhận được sự hỗ trợ. Nếu có sót phải bổ sung ngay. Trường hợp trùng giữa các hộ, mong bà con san sẻ cho nhau, hoàn lại cho người khác.
“Trong trường hợp Chính phủ kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội, TP sẽ đề xuất có chính sách an sinh xã hội tiếp theo, bảo đảm không có hộ nghèo, hộ chính sách, những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không được quan tâm, hỗ trợ vượt qua khó khăn trong cuộc sống” - ông Tấn nói.
Cũng trong buổi họp báo sáng nay, ông Lê Minh Tấn khẳng định việc trao tiền hỗ trợ được tiến hành trao tại nhà trước ngày 10-4 để giúp bà con đảm bảo cuộc sống trong 15 ngày dừng xổ số kiến thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.