Lãnh đạo huyện Cô Tô nói gì về thông tin ‘cấm mang chai nhựa, túi nilon’?

(PLO)-  Lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết trước mắt chỉ vận động, tuyên truyền..., chứ không cấm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần đây có thông tin huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cấm khách du lịch mang theo chai nhựa, túi nilon... ra huyện đảo.

Tuy nhiên, ngày 9-8, Lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết trước mắt, chỉ vận động, tuyên truyền, chứ không phải là cấm. Bởi nếu cấm thì phải dựa vào quy định của pháp luật, chế tài xử lý...

Một phần của huyện đảo Cô Tô nhìn từ trên cao. Ảnh: LÊ ĐỒNGMột phần của huyện đảo Cô Tô nhìn từ trên cao. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Trước đó, ngày 21-7, huyện Cô Tô đã có thông báo kết luận về hội nghị triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng và hiệu quả du lịch Cô Tô.

Du khách đến với huyện đảo Cô Tô để du lịch trải nghiệm. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Du khách đến với huyện đảo Cô Tô để du lịch trải nghiệm. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Trong đó nêu rõ tuyên truyền cộng đồng, doanh nghiệp tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon; hình thành thói quen trong nhân dân và du khách về sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường trong hoạt động du lịch…

Xây dựng huyện Cô Tô nói không với túi nilon, đồ nhựa dùng một lần; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo và thí điểm áp dụng quy định du khách không mang chai nhựa, túi nilon, các vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đi du lịch Cô Tô.

Được biết, với 30 hòn đảo lớn nhỏ, huyện đảo Cô Tô được đánh giá là một trong 10 hòn đảo du lịch đẹp tại Việt Nam. Các đảo ở đây được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho bờ biển dài cùng bãi cát trắng mịn, phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ trong lành.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, khách đến với Cô Tô đạt 162.000 lượt với tổng doanh thu đạt 405 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.