Lan Phương dạy dỗ Xuân Nghị tại 'Tỷ lệ may mắn'?

(PLO)- Lan Phương phủ nhận và khẳng định mình là một đứa trẻ ngây thơ tại chương trình Tỷ lệ may mắn.

Tập 36 chương trình Tỷ lệ may mắn được phát sóng với sự đồng hành của bộ ba khách mời: MC Võ Tấn Phát, Lan Phương và Xuân Nghị trong vai trò Người dẫn đườngKẻ gây rối.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của bốn người chơi vui tính: Tấn Hoàng, Minh Quân (Đội Kim cương) và Phương Thảo, Ngọc Giàu (Đội Hột xoàn).

Các nhân vật tham gia chương trình. Ảnh: CTCC

Sau một tuần mới gặp lại, MC Võ Tấn Phát lại một lần nữa lên tiếng xác nhận mức độ gây rối của Xuân Nghị và Lan Phương trong chương trình.

Nam MC nói: “Hi vọng ngày hôm nay chị và anh vẫn tiếp tục lừa lọc người chơi”. Để phủ nhận lại lời của MC, Lan Phương liền nhận mình là một đứa trẻ.

Nữ diễn viên cho biết “Trẻ con có một niềm tin ngây thơ với những đồ vật mà chúng chơi. Bọn chị cũng giống như những đứa trẻ, tin vào những đáp án đó là đúng để tư vấn mà thôi”.

Diễn viên Xuân Nghị và Lan Phương.

Ở câu hỏi đầu tiên có nội dung: “Tính đến năm 2020, Quốc gia nào đang sở hữu nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận hơn?”.

Xuân Nghị đưa ra những thông tin cho đáp án là "nước Pháp" một cách rất chung chung khiến người chơi vô cùng hoang mang.

Anh biện minh: “Anh chỉ đang nói về những tiêu chí thôi”. Lúc này, Lan Phương bất ngờ trước màn tư vấn quanh co của người em, cô đành mượn cớ bồi thêm những thông tin khác làm cho người chơi rối não.

Hai người chơi tại chương trình.

Cũng ở câu hỏi này, Lan Phương phải dè chừng trước Tấn Hoàng. Cụ thể, nữ diễn viên đưa ra những thông tin về những công trình nổi tiếng của nước Ý làm cho chàng trai học chuyên ngành kiến trúc liên tục cười mỉa mai.

Lúc này, Xuân Nghị nói thay lời chàng trai: “Trời ơi! Tôi dân kiến trúc đây nè chị ơi. Chị tư vấn nên cẩn thận nha”.

Sau đó, Lan Phương phải xin phép chàng trai để được nói tiếp những thông tin cô đang có.

Hai đội chơi tại chương trình.

Hay ở câu hỏi: “Tính đến tháng 4-2021, cầu treo đi bộ dài nhất thế giới đang nằm ở quốc gia nào?”.

Xuân Nghị đưa ra thông tin: “Các cây cầu thường có làn đường ô tô, xe máy, xe đạp, có người đi bộ. Xây cầu đi ô tô rồi xây cầu đi bộ sẽ tốn rất nhiều chi phí”.

Vừa nói xong, anh liền bị Lan Phương dạy dỗ: “Để chị phân tích cho em biết. Không biết thì dựa cột mà nghe”.

Nữ diễn viên cho biết: “Ông bà ta đã nói. Kiến trúc cầu treo thường được sử dụng khi con sông quá rộng, bờ quá cao so với mặt nước biển, hoặc các cây cầu treo thường nhấc lên cho tàu thuyền lớn đi qua”.

Vừa bị người chị vùi dập, Xuân Nghị tiếp tục bị cô nàng Ngọc Giàu đang làm nghề luật sư chất vấn với câu hỏi: “Em muốn hỏi anh Nghị là một trăm phần trăm của anh là trên một ngàn hay bao nhiêu vậy anh”.

Sau khi nghe những lời cô nói, nam diễn viên rất vui vẻ khẳng định lại một lần nữa đáp án mà anh tư vấn là chính xác 100%.

Đến với câu hỏi cuối cùng, mỗi đội chơi nhận về 16 triệu đồng khi tin tưởng chọn đáp án Chè theo những lời tư vấn ngọt ngào của diễn viên Xuân Nghị.

Trải qua năm câu hỏi đầy thú vị của chương trình, đội Hột xoàn nhận về số tiền thưởng 24 triệu đồng, còn đội Kim cương nhận 18 triệu đồng.

Tỷ lệ may mắn được phát sóng vào lúc 10 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.