Làm giấy khai sinh cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Quảng Bình

(PLO)-Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa được đặt tên là Vũ Mạnh Dũng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, tin từ UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã làm khai sinh cho cháu bé trước đó bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'gửi gia đình nhặt được thay em nuôi con nên người'.

Cụ thể, sau thời hạn bảy ngày niêm yết, công khai nhưng không có thông tin về cha, mẹ đẻ của bé nên chính quyền xã Quảng Văn đã tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định.

Làm giấy khai sinh cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Quảng Bình
Bé sơ sinh hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước đó được làm giấy khai sinh và đặt tên là Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: CTV

Cháu bé được đặt tên là Vũ Mạnh Dũng và đang được tạm thời giao cho gia đình chị Mai Thị Huệ (ngụ xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Về thủ tục cho nhận con nuôi, chính quyền xã Quảng Văn đang thành lập hội đồng để xét duyệt theo quy định hiện hành.

Như PLO đã thông tin, đêm ngày 8-10, có một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà bà Trần Thị Tưởng (ở thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn).

Bé trai sơ sinh nặng khoảng 2,8 kg, cao 49cm, khoảng hơn 10 ngày tuổi và sức khoẻ bình thường.

Cháu bé được đặt trong giỏ màu đỏ, kèm theo một tờ giấy nhỏ với nội dung: “Em không nuôi được, em xin gửi gia đình nhặt được thay em nuôi con nên người…”.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Văn đã thành lập tổ để lập biên bản về việc xác định trẻ bị bỏ rơi. Đồng thời, phát thông báo tìm cha, mẹ và người thân của cháu bé bị bỏ rơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.