Làm gì để không tăng độ khi cận thị?

Em bị cận thị từ năm 2009 và bắt đầu đeo kính cận 1,25 Điốp. Đầu năm nay độ cận tăng lên 1.5 điốp. Hiện em không đi học nữa và muốn bỏ kính.
Giờ em đi làm và sử dụng máy tính thường xuyên. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp nếu em bỏ kính thì có tăng phẩy không? Giờ em bỏ kính cũng thấy rất mờ, nhất là đi vào buổi chập choạng tối. Có cách nào làm giảm phảy hoặc không tăng phảy không?

Mong bác sĩ cho em các lời khuyên vì em thấy rất bất tiện khi đeo kính và không thoải mái khi chơi thể thao. (Hoang Long)

Trả lời:

Cận thị 1,5D thuộc loại nhẹ (dưới 4D). Với độ kính này bạn chỉ nên đeo khi nhìn xa: nhìn bảng, đi đường, xem chiếu bóng... Nhìn gần như làm việc với máy tính, đọc sách thì không cần đeo.

Đeo hay không đeo kính không thể làm tăng hay giảm độ cận thị. Có chăng là không đeo kính nhìn sẽ mờ, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Bạn nên uống một loại thuốc bổ mắt lâu dài để hạn chế tăng số. Dùng vi tính vừa phải, nếu dùng >5h một ngày thị cận thị rất dễ tiến triển. Chơi thể thao mà đeo kính thì vừa bất tiện, vừa nguy hiểm. Bạn nên đeo kính tiếp xúc khi chơi hoặc phải tính đến mổ lasik. Tuổi trên 18, số kính không tăng trong 2 năm gần đây là có thể mổ.

Theo Bác sĩ Hoàng Cương-Bệnh viện Mắt Trung ương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm