Lâm Đồng: Trẻ vùng cao phản ứng nặng với Quinvaxem?

Toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xong đợt tiêm chủng văcxin Quinvaxem với tổng số trẻ được tiêm 12.807 ca, chỉ đạt khoảng 64% so với dự kiến. Một hiện tượng được ghi nhận: đa số ca phản ứng nặng và có phản ứng sau tiêm đều thuộc địa bàn TP Đà Lạt.
Lâm Đồng: Trẻ vùng cao phản ứng nặng với Quinvaxem? ảnh 1
Tiêm văcxin Quinvaxem cho trẻ tại TP Đà Lạt - Ảnh: Mai Vinh

Trong khi đây là đơn vị được ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đánh giá là chuẩn bị kỹ càng, cẩn trọng nhất do có tiền lệ hai ca tử vong vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Đã khám sàng lọc kỹ

Tại Đà Lạt có đến sáu ca phản ứng nặng phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; 11 huyện, thành phố còn lại của Lâm Đồng là chín ca. Về phản ứng sau tiêm, đội y tế dự phòng Trung tâm Y tế TP Đà Lạt ghi nhận từ phụ huynh thì có 203 ca có phản ứng (tổng số trẻ được tiêm 1.627). Ghi nhận của Sở Y tế Lâm Đồng cho thấy tại các địa bàn khác có 310 ca phản ứng nhẹ sau tiêm văcxin Quinvaxem.

Đà Lạt có độ cao 1.500-1.600m so với mực nước biển. So với 11 huyện và thành phố tại Lâm Đồng,

Đà Lạt có địa hình cao nhất, ngoại trừ huyện lân cận Lạc Dương có một số điểm cao hơn Đà Lạt. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ TP Đà Lạt từ đầu tháng 11 đến nay lúc thấp nhất là 16OC, cao nhất 24OC.



Bác sĩ Lê Văn Khôi, trưởng Trạm y tế Tà Nung (TP Đà Lạt) - nơi có ba trẻ phản ứng nặng phải nhập viện điều trị hơn một ngày, cho biết trước khi tiêm trẻ đều được khám sàng lọc. Thông tin ghi nhận tại trạm đều cho thấy các bé có sức khỏe ổn định, không có tiền sử bệnh tật. Bà Phạm Thị Bạch Yến, giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện tượng trên đã được Sở Y tế Lâm Đồng giao các bộ phận chuyên môn kiểm tra. “Cơ địa của trẻ em vùng cao cũng cần được quan tâm, song hiện vẫn chưa có đánh giá, nghiên cứu cụ thể cấp quốc gia về vấn đề này” - bà Yến nói.

Văcxin ít dị ứng hơn: khó do thiếu kinh phí!

Ngày 18-11, ông Trần Đắc Phu - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho hay đến nay đã có 53 địa phương triển khai tiêm ngừa Quinvaxem trở lại, khoảng 300.000 trẻ được tiêm. Tỉ lệ phản ứng sau tiêm theo dõi tại một địa phương tiêu biểu là Hà Nội có sốt 0,18%/số trẻ được tiêm là 47.000 trẻ, tím tái 0,03%, co giật 0,02%, nổi ban đỏ 0,01%... Trả lời về việc nhiều ý kiến liên quan đến văcxin Quinvaxem có tỉ lệ phản ứng sau tiêm cao, ông Nguyễn Trần Hiển - chủ nhiệm Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - cho biết nếu phản ứng sau tiêm cao quá giới hạn của Tổ chức Y tế thế giới thì sẽ cho dừng sử dụng văcxin ngay. Tuy nhiên, các con số hiện cho thấy tỉ lệ phản ứng phụ sau tiêm Quinvaxem ở VN trong ngưỡng cho phép!

Cũng theo ông Hiển, phương án dùng văcxin tương tự Quinvaxem nhưng có thành phần ho gà vô bào ít dị ứng hơn từng được tính đến, tuy nhiên khó khăn lớn nhất là kinh phí. Do nếu dùng văcxin 5 trong 1 có thành phần ho gà vô bào thì riêng chi phí văcxin này là 730 tỉ đồng, gấp nhiều lần tổng chi từ ngân sách nhà nước cho toàn bộ chương trình tiêm chủng mở rộng (năm 2013 là 240 tỉ đồng).

Ông Hiển nói thêm dự kiến kinh phí cho tiêm chủng mở rộng năm 2014 bị cắt giảm mạnh, còn khoảng 144 tỉ đồng, nên nhiều loại văcxin có thể bị ngừng. Ngoài ra, vì thiếu kinh phí nên chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ không đủ tiền để bảo dưỡng dây chuyền lạnh bảo quản văcxin và hỗ trợ vận chuyển văcxin.

Theo M.VINH - L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm