Lại nhặt được tượng thú lạ ở Cà Mau

(PLO)- Đây là tượng thú lạ thứ hai kể từ tháng 7-2019 mà ngư dân nhặt được ngoài cửa biển Mũi Cà Mau. 

Ngày 3-12, ngư dân Nguyễn Hồng Trợ, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau cho hay vừa nhặt được tượng thú lạ ở cửa biển Vàm Xoáy.

"Tôi nhặt được tượng trên vào khoảng 2 giờ chiều 2-12, khi đang đi mò ốc ngoài cửa biển Vàm Xoáy, cách đất liền khoảng 500 m" - ông Trợ nói. 

Tượng lạ mới nhặt được của ông Trợ. Ảnh: Trần Vũ

Phóng viên đã đến nhà ông Trợ để tìm hiểu và thấy đây có thể là tượng long quy, thân rùa, đầu rồng, màu vàng ánh như đồng, nặng 9,6 kg. 

Ông Trợ cho biết ông đã làm gãy phần đầu khi đạp phải tượng. Khi xem bên trong bụng tượng thấy có chứa nhiều mẫu vật lạ, nhiều màu sắc, chủ yếu là tiền đồng cổ, nam châm, các miếng vàng, bạc được bọc trong giấy nylon kiểu người ta làm vàng bạc để cúng kiếng. Ngoài ra còn có gỗ, kim, chỉ, các mẫu xương không biết xương gì. 

Hiện ông đang giữ lấy tượng lạ này, định rửa sạch trưng chơi trong nhà. 

Trước đó, tháng 7-2019, cũng ở khu vực gần nơi ông Trợ nhặt được tượng lạ này, hai thiếu niên cũng nhặt được một pho tượng tỳ hưu hai đầu, nặng 25 kg. Tượng này được Bộ đội biên phòng Phú Tân tạm giữ để làm rõ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả và cũng chưa trả lại cho người nhặt được. 

Sau khi sự vụ nhặt tỳ hưu được báo chí đăng tải, một người lái đò ở Đất Mũi cho biết vào cuối 2018 có một nhóm người đến nhờ ông chở tám kiện hàng, bọc trong các thùng giấy cứng, đem ra biển thả xuống. Ông đã vô tình nhìn thấy một thùng hàng bị hỏng góc, lộ ra cái chân tượng nghi là kỳ lân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.