Lại động đất ở khu vực Sông Tranh 2

Người dân nơi đây càng thấp thỏm, bất an khi trưa hôm qua (9-9) lại tiếp tục xảy ra động đất. Đáng lo hơn là đến nay một kịch bản di dân nếu thủy điện Sông Tranh 2 gặp sự cố vẫn chưa được tính toán chi tiết, cụ thể. Các chuyên gia cũng chưa thể trả lời câu hỏi về nguyên nhân gây động đất.

Lúc 11 giờ 30 ngày 9-9, cả huyện Bắc Trà My, Quảng Nam tiếp tục rúng động khi phải đón nhận thêm một trận động đất. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, xác nhận: “Trận động đất này cũng khá mạnh, kéo dài khoảng 5 giây. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng đa số người dân vẫn hết sức hoảng sợ vì đây đã là trận động đất thứ 12 xảy ra từ tối 3-9 đến nay”.

Đi an dân mà lòng… bất an

Cũng theo ông Phong, tuy thường xuyên phải đi trấn an người dân nhưng bản thân lãnh đạo huyện cũng rất bất an, không biết động đất sẽ diễn biến ra sao để mà lần. “Cả nhà tôi bây giờ cũng phải gói ghém đồ đạc, chuẩn bị trước mọi thứ để ứng phó. Bà con xung quanh cũng vậy, chả ai còn thiết đến công ăn việc làm” - ông Phong nói.

Bà Dương Thị Thuyền (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) nói: “Trong 34 năm sống ở đây, chưa khi nào tôi hoảng sợ như bây giờ. Ngoài đường thì nhiều chỗ đất nứt, sụt lún, còn trong nhà tường nứt hết, chả biết sập lúc nào. Nhưng không ở đây thì chẳng biết đi đâu sống bây giờ”.

Ông Hồ Văn Xí (thôn 3, xã Trà Đốc) thực tế hơn: “Kể từ khi xảy ra động đất, tôi bỏ rượu luôn, không dám uống một hớp. Uống vào sợ say nằm trong nhà động đất chết không ai biết”.

Điều khiến nhiều người lo lắng là đến nay, một kịch bản di dân nếu thủy điện Sông Tranh 2 gặp sự cố vẫn chưa được tính toán chi tiết, cụ thể. Câu hỏi được đặt ra là nếu di dời dân thì họ sẽ sống ở đâu? “Các khu tái định cư hiện tại đều rất tệ. Nhiều người được bố trí những ngôi nhà kém chất lượng, đất đai chỉ được cấp 1.000 m2 nên rất khó sống” - một người dân cho hay.

Lại động đất ở khu vực Sông Tranh 2 ảnh 1

Trần hầm thân đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn nhiều điểm đọng nước, nhỏ giọt liên tục. Hiện các công nhân đang khẩn trương khắc phục. (Ảnh chụp ngày 9-9) Ảnh: LÊ PHI

Sẽ lắp các trạm quan trắc động đất

Trao đổi với đoàn chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu, ông Phong thắc mắc: Diễn biến của động đất mỗi ngày một tăng, lan rất rộng đến cả huyện Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn. Các nhà khoa học bảo động đất là do đứt gãy tại Trà Bồng (Quảng Ngãi), vậy tại sao ở Trà Bồng không có động đất?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng đặt vấn đề: “Ba tháng qua hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở mực nước chết nhưng vẫn liên tiếp xảy ra động đất. Trước đây các nhà khoa học từng nói là động đất kích thích do tích nước nhưng sao thủy điện không tích nước vẫn có động đất. Chúng tôi cần biết rõ đây là động đất kích thích hay động đất tự nhiên?”.

TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, trưởng đoàn chuyên gia, cho biết đoàn đang trong quá trình khảo sát, phân tích địa chất nên chưa thể trả lời ngay các câu hỏi trên. Đến ngày 12-9, đoàn mới có kết luận cuối cùng. “Được biết Bộ KH&CN sẽ đưa đề tài nghiên cứu động đất tại Bắc Trà My và sự an toàn của thủy điện Sông Tranh 2 vào đề tài cấp nhà nước. Thời gian tới sẽ tiến hành lắp đặt các trạm quan trắc động đất tại khu vực này” - ông Minh nói thêm.

Nước vẫn thấm qua thân đập

Sáng 9-9, lần đầu tiên các phóng viên được thoải mái bước chân vào hầm thân đập thủy điện Sông Tranh 2 (dài khoảng 2 km). Trước đây chúng tôi luôn bị lực lượng bảo vệ đẩy đuổi quyết liệt mỗi khi tới gần cửa đường hầm.

Theo ghi nhận, trong cả ngày 9-9, nhiều công nhân vẫn treo mình bên ngoài thân đập trong cái nắng gay gắt để trám các điểm xì nước. Bên trong thân đập, hàng chục công nhân hối hả trét vữa, cắt thép, mài giũa các vết trám thô đã làm trước đó. Chúng tôi quan sát thấy trần thân đập vẫn còn một số điểm đọng nước, nhỏ giọt liên tục mặc dù hồ đang ở mực nước chết. Lượng nước thấm qua thân đập đã giảm nhưng nước trong hành lang gom vẫn chảy tương đối mạnh.

Ông Võ Duy Minh, Giám đốc Ban Điều hành tổng thầu công trình đập thủy điện Sông Tranh 2, cho hay: “Đến nay lượng nước rò rỉ đã giảm xuống chỉ còn 2,56 lít/giây. Các trận động đất vừa qua không ảnh hưởng đến quá trình xử lý các điểm thấm nước. Một tuần nữa chúng tôi sẽ khắc phục xong sự cố này”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.