Lai Châu sắp xếp còn 38 đơn vị hành chính cấp xã

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã thống nhất thông qua Đề án sắp xếp cấp xã, giảm từ 106 xuống còn 38 đơn vị, tương đương giảm 64,15% số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị cho ý kiến về Đề án sắp xếp cấp xã và một số nội dung quan trọng khác.

Lai Châu thống nhất thông qua Đề án sắp xếp cấp xã, giảm hơn 64% số đơn vị.jpg
Tỉnh Lai Châu sẽ giảm từ 106 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 38 đơn vị, tương đương giảm 64,15%. Ảnh: NC

Hội nghị do ông Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng điều hành có các ông Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao thông qua Đề án sắp xếp cấp xã theo định hướng tinh gọn bộ máy, bảo đảm tiêu chuẩn quy mô dân số và điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội.

Theo đó, tỉnh Lai Châu sẽ giảm từ 106 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 38 đơn vị, tương đương giảm 64,15%.

Cụ thể, trước khi sắp xếp, Lai Châu có 106 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 94 xã, 5 phường và 7 thị trấn). Sau sắp xếp, tỉnh chỉ còn 38 đơn vị (36 xã, 2 phường), tức giảm 68 đơn vị, gồm 59 xã, 2 phường và 7 thị trấn.

Đề án được xây dựng trên cơ sở thực hiện các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì thực hiện. Đặc biệt, các đơn vị hành chính hình thành sau sáp nhập bảo đảm tính liền kề về địa lý, tương đồng về văn hóa – xã hội và thuận lợi trong quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ khẳng định: Việc sắp xếp cấp xã tại Lai Châu bước đầu cơ bản đáp ứng định hướng của Trung ương. Sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, gửi Chính phủ để trình Ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm