Kon Tum: Vụ cưỡng đoạt 1,8 tỉ đồng của băng nhóm xã hội đen bị... chìm xuồng!

Nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu nhiều lần suốt hai năm đến các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết và vụ việc đang có dấu hiệu bị “chìm xuồng”.

Theo đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Tố Nữ, chị của bà là Nguyễn Thị Kim Loan vay của vợ chồng ông VĐNA, bà LTBL (cùng là giáo viên đang công tác tại TP Kon Tum) số tiền khoảng 5 tỉ đồng. Tối 25-2-2012, vợ chồng ông A. đã thuê băng nhóm xã hội đen do bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết (tự Tuyết Chỉnh) cầm đầu cùng hàng chục đàn em bịt kín mặt, tay lăm lăm hung khí hung hãn đến “hỏi thăm”… con nợ. Lúc đó bà Loan không có mặt tại nhà. Khi băng nhóm này xông vào bắt gặp bà Nữ liền khống chế và ép bà Nữ viết giấy nợ thay chị gái trả món nợ trên, nếu không thực hiện sẽ bị bọn chúng “xử” từng người trong gia đình, tiến tới sẽ “xin” cánh tay, cẳng chân của những người cháu đang học tại TP.HCM. Bằng sức ép và liên tục nhắn tin đe dọa, ngày 7-3-2012, băng nhóm này đã buộc bà Nữ giao nộp số tiền 1,8 tỉ đồng.

Kon Tum: Vụ cưỡng đoạt 1,8 tỉ đồng của băng nhóm xã hội đen bị... chìm xuồng! ảnh 1

Giấy nhận nợ băng nhóm xã hội đen ép bà Nữ viết. Ảnh: T.NGỌC

Sau khi bị cưỡng đoạt số tiền 1,8 tỉ đồng đầy oan ức, bà Nữ đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng nhưng không có hồi đáp. Ngày 28-11-2013, nhận đơn cầu cứu của bà Nữ, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản số 3333 nêu: Nội dung đơn tố cáo bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết và một số đối tượng khác có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Tố Nữ, bà Nữ khiếu nại về việc các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Kon Tum không khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, giải quyết vụ việc… Sau khi nghiên cứu nội dung đơn nêu trên, văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển đến VKSND tỉnh Kon Tum để xem xét, giải quyết và thông báo cho văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an biết kết quả.

Đã gần hai năm, bà Nữ đi gõ cửa khắp nơi tìm công lý trong sự vô vọng. Vụ việc đang gây nhiều bức xúc cho người dân, cần được đưa ra xem xét để xử lý theo pháp luật.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.