Kinh phí chăm lo Tết năm 2024 tăng so với năm 2023

(PLO)- Tổng kinh phí dự kiến chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 là hơn 915 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng (khoảng 3,9%) so với Tết Quý Mão năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Huỳnh Lê Như Trang thông tin về công tác chăm lo Tết Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 là hơn 915 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng (tăng khoảng 3,9%) so với Tết Quý Mão năm 2023 được chi từ nguồn ngân sách TP.

chăm lo tết
Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Huỳnh Lê Như Trang thông tin về công tác chăm lo Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: VT

Trong đó, chủ yếu do tăng đối tượng chính sách có công, cán bộ hưu trí, diện người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội.

Điểm mới trong công tác chăm lo Tết năm 2024 so với năm 2023 là TP thăm 65 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, các hội quỹ; 12 đơn vị, tổ chức là đối tác cùng đồng hành hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP (Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women); Tổ chức lao động quốc tế (IlO); Hội bảo trợ trẻ em TP,....)...

Bà Huỳnh Lê Như Trang thông tin Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sở đã có những nội dung đề xuất UBND TP về một số chính sách chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, diện bảo trợ xã hội và hộ nghèo TP.

Trong đó, dự kiến chăm lo, hỗ trợ cho 21.422 hộ nghèo, với mức hỗ trợ là mức 1,25 triệu đồng/hộ; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM dự kiến chăm lo, hỗ trợ 18.209 hộ cận nghèo với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ...

Trên cơ sở các hoạt động chăm lo Tết của TP, các quận, huyện và TP Thủ Đức đều có xây dựng chăm lo Tết các hoạt động chăm lo Tết ở địa phương như: trang trí, văn nghệ, khu vui chơi cho người dân trên địa bàn để cùng nhau đón Tết.

"Điển hình như UBND quận 5, ngoài các chính sách chăm lo Tết của TP, quận còn chăm lo thêm cho tất cả hộ trong chương trình giảm nghèo với mức 2 triệu đồng/hộ; trẻ em thuộc hộ trong chương trình được hỗ trợ phần quà 400.000 đồng/người. Ngoài ra, các ban ngành đoàn thể quận, phường vận động chăm lo quà Tết, nhu yếu phẩm để hộ đón Tết đầm ấm..." - bà Trang nói.

Cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động TP thực hiện các chương trình chăm lo, hỗ trợ người lao động như: Chăm lo cho đoàn viên nghiệp đoàn; Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”; Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng TP lần 3”; Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”...

Ngoài ra, sở cũng phối hợp Liên đoàn Lao động TP thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn mua hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả ưu đãi. Qua đó, đã chăm lo cho 4.000 trường hợp với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Đối với người lao động làm việc trong khu chế xuất - khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động như: Tổ chức các chương trình văn nghệ chào đón năm mới; chương trình trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay; Chương trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên”; Chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”; chương trình “Vui Tết cùng công nhân”...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.