Kịch tính màn 'đấu khẩu' giữa ông Trump và ông Zelensky sau đàm phán Nga-Mỹ

(PLO)- Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky "đấu khẩu" sau khi hai phái đoàn Mỹ-Nga kết thúc vòng đàm phán Nga-Mỹ đầu tiên tại Saudi Arabia nhằm bàn cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

dam-phan-Nga-My.jpg
Ngày 18-2, hai phái đoàn cấp cao Mỹ và Nga đã tổ chức đàm phán Nga-Mỹ tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) nhằm thảo luận về quan hệ song phương, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, cũng như triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine.
dam-phan-Nga-My-5.jpg
Phát biểu sau đàm phán Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết sẽ là "không thể chấp nhận được" khi quân đội từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện ở Ukraine, bác bỏ ý tưởng rằng các đồng minh NATO có thể là lực lượng gìn giữ hòa bình sau một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.
dam-phan-Nga-My-6.jpg
Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho hay ông Rubio và ông Lavrov đã nhất trí chỉ định các nhóm cấp cao tương ứng để bắt đầu làm việc trên con đường chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Rubio cho biết "những cơ hội phi thường" có thể có cho cả Mỹ và Nga nếu chiến sự ở Ukraine kết thúc, theo đài CNN.
dam-phan-Nga-My-3.jpg
Ngay sau đàm phán Nga-Mỹ kết thúc, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật đàm phán của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi gạt Kiev khỏi các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, ngay sau cuộc đàm phán.
dam-phan-Nga-My-1.jpg
Đáp lại chỉ trích này của Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Ông Zelensky nên kết thúc cuộc chiến, đã ba năm rồi. Ông ấy không bao giờ nên bắt đầu nó. Ông ấy có thể đã đạt được một thỏa thuận. Tôi có thể đã giúp Ukraine đạt được một thỏa thuận mà sẽ trao cho họ gần như toàn bộ đất đai, không có người nào bị giết và không có thành phố nào bị phá hủy nhưng họ đã chọn không làm theo cách đó”.
dam-phan-Nga-My-10.jpg
Ông Trump cũng cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 2. Ông Trump đã mô tả cuộc đàm phán Mỹ-Nga được tổ chức tại Riyadh là tích cực, tuyên bố rằng sự tự tin của ông vào giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine đã tăng lên.
dam-phan-Nga-My-4.jpg
Trong một diễn biến liên quan, ngày 18-02, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga vẫn cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine và sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo đài RT.
dam-phan-Nga-My-8.jpg
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vào ngày 18-2, sau cuộc đàm phán Nga-Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng khẳng định Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.