Khu 'cách ly tại nhà' đặc biệt của một xã ở Thừa Thiên - Huế

(PLO)- Thay những công dân sẽ cách ly tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung, nhưng để đảm bảo về việc phòng chống dịch, một xã ở Thừa Thiên - Huế đã lập một khu cách ly cho những người này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có nhiều ca cộng đồng, ca nhiễm tại khu phong tỏa, khu cách ly và theo dõi y tế tại nhà.

Trong đó, có trường hợp khi về cách ly tại nhà thì phát hiện dương tính COVID-19, người bị cách ly đã không chấp hành nghiêm chỉnh đã dẫn đến người khác bị lây nhiễm, buộc địa phương phải thực hiện một loạt các biển pháp để khoanh vùng dập dịch.

Việc quản lý những người cách ly tại nhà cũng được ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh trong những cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Nhiều công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định thì tự nguyện về tiếp tục cách ly tại khu cách ly do UBND xã Phú Thuận lập lên.

"Làm thế nào để quản lý chặt chẽ những người hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà là một câu hỏi được Ban chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã Phú Thuận luôn đặt ra"- ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) nói.

Trước những câu hỏi đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã này đã đưa ra kế hoạch trưng dụng Trung tâm thí nghiệm thực hành của Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) đóng trên địa bàn để làm khu cách ly. Sau đó sẽ vận động những người hết hạn cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh về cách ly tại đây.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly do Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Phú Thuận quản lý.

"Sau khi nắm danh sách các công dân về từ các khu cách ly, ban chỉ đạo đi kiểm tra điều kiện những gia đình này, nếu không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì ban chỉ đạo xem đó là những trường hợp để quan tâm. Sau đó, sẽ vận động mọi người tự nguyên về khu cách ly của xã. Toàn bộ chi phí trong quá trình cách ly điều miễn phí. Kinh phí này được xã kêu gọi bà con, các mạnh thường quân hỗ trợ"- ông Tùy nói.

Từ những ý tưởng ban đầu, việc xã thành lập một khu cách ly này điều được những người cách ly, gia đình và đặc biệt là bà con nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, khu cách ly này còn đón thêm 6 người ngoài địa phương nhưng cũng có nguyện vọng được cách ly tại đây.

Các kinh phí về ăn uống do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Phú Thuận kêu gọi người dân hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Trà M. (xã Phú Thuận) cho biết, chị từ TPHCM trở về Thừa Thiên - Huế và thực hiện cách ly tập trung tại khu T5 (TX. Hương Thủy).

Đến nay, chị Trà My đã hoàn thành việc cách ly tập trung và được cho về tự cách ly, giám sát y tế tại nhà. Tuy nhiên, khi biết được xã có khu cách ly này thì chị đã liên hệ để về đây cách ly.

"Ở đây tôi không chỉ được đảm bảo sức khỏe của bản thân mà an tâm hơn cho sự an toàn của người thân. Điều này cũng giúp ngăn chặn được dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh", chị Trà M. nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.