Không trưng bày vật phẩm lạ không phù hợp thuần phong mỹ tục

(PLO) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị khuyến cáo người dân không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Theo đó, không trưng bày, không sử dụng, cung tiến biểu tượng linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp thuần phong mỹ tục. Trước mắt là vận động những nơi đang sử dụng tháo gỡ những vật này ra khỏi nơi các nơi công cộng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và đề xuất xử lý việc vi phạm tại các nơi công cộng, đặc biệt là các khu di tích lịch sử văn hóa địa phương.

Những linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục VN sẽ phải tháo gỡ khỏi nơi công cộng. Ảnh minh họa 

Trước thực trạng ở nhiều địa phương trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật (như sư tử bằng đá) theo tạo hình, hình thức không phù hợp thuần phong mỹ tục VN ở cổng khu di tích, đình, chùa, công sở cơ quan, đơn vị gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh ở những nơi công cộng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.