Không tiền điều trị, bé gái mang thân phận bé trai

Ngày 6/4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM tiếp nhận bệnh nhi L.Th.M. (13 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) có bề ngoài là con trai nhưng thực ra là bé gái. Người nhà bệnh nhi cho biết, ngay từ lúc sinh ra, thấy bộ phận sinh dục của bé giống nữ giới nên làm giấy khai sinh đặt tên con gái.

Một thời gian sau, gia đình phát hiện bộ phận sinh dục của bé phát triển giống con trai nên đi bệnh viện khám. Các bác sĩ giải thích, đây là trường hợp thuộc hội chứng lưỡng giới giả nữ. Tuy nhiên, do không có tiền điều trị nên gia đình để bé M. lớn lên với hình dạng, tính cách của một bé trai.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, kết quả xét nghiệm phân tích nhiễm sắc thể giới tính cho thấy, bé M. là con gái, nhưng do mắc chứng tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh, khiến hormon nam tăng quá nhiều, âm vật phát triển lớn như dương vật, hai môi lớn dãn rộng có nếp nhăn như bìu nhưng lại không có hai tinh hoàn như những bé trai bình thường.

Nghiên cứu cho thấy, 90% trường hợp này là do bản thân thai nhi bị rối loạn sản xuất hormon nam, 10% là do các bà mẹ đã vô tình sử dụng quá nhiều thuốc có nguồn gốc nội tiết tố nam (testosterone) trong thai kỳ. Hiện, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang tiếp tục theo dõi tình trạng hormon, phân tích tính cách của bé để sớm đưa ra phương pháp điều trị tối ưu.

 Theo Hoàng Sa (PNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.