Không thể mổ khớp háng hóa xương của DV Nguyễn Hoàng

(PLO)- “Không thể phẫu thuật khớp háng đã cốt hóa (hóa xương) của diễn viên (DV) Nguyễn Hoàng vì sẽ mất nhiều máu, ảnh hưởng sức khỏe. Chưa hết, phẫu thuật cũng là tác nhân gây chấn thương khiến hiện tượng hóa xương sẽ lập lại”. Sáng 19-4, TS-BS Nguyễn Tiến Lý, Phó Giám đốc BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo BS Lý, khớp háng có những dây chằng để giữ khớp xương. Bình thường dây chằng rất mềm để dễ dàng vận động. Tuy nhiên, một khi dây chằng hóa xương sẽ làm cho khớp gần như cứng đơ.

Diễn viên Nguyễn Hoàng trên giường bệnh. Ảnh: VnExpress

“Hóa xương thường gặp sau chấn thương, đặc biệt chấn thương tác động đến sọ não. Một khi bị chấn thương tác động đến sọ não thì hiện tượng hóa xương xảy ra rất nhanh” - ông Lý cho biết thêm.

DV Nguyễn Hoàng (50 tuổi, ở Long An) từng là phóng viên thể thao của báo Long An. Anh chính thức theo nghiệp diễn xuất từ năm 1991 và có một số vai diễn gây ấn tượng. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú ( Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

Diễn viên Nguyễn Hoàng

Diễn viên Nguyễn Hoàng trong vai đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường tong phim 'Bông hồng trà'

Cuối năm 2015, DV Nguyễn Hoàng bị phù não, hôn mê. Sau khi phẫu thuật não, anh không thể nói chuyện và liệt nửa người. Đây cũng là nguyên nhân khiến khớp háng của DV này bị hóa xương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.