Không thể loại trừ trách nhiệm hình sự

(PL)- Có lẽ không cần phải tranh cãi hay điều tra gì về việc kiểm sát viên (KSV) NTC của VKSND quận 1 (TP.HCM) có vòi vĩnh nhận tiền không.

Bởi lẽ khi người dân tố cáo một cán bộ, nhất là cán bộ đó là KSV thì người tố cáo đã phải suy nghĩ thận trọng, nếu không có thể sẽ vào… tù như chơi. Thực tế, ở TP.HCM đã có người phải vào tù về tội vu khống khi việc tố cáo có căn cứ nhưng thiếu chứng cứ buộc tội.

Trong trường hợp này, ông Đào Nhật Quang phải cân nhắc khi tố cáo và có lẽ ông cũng tin chị ông vô tội nên mới làm vậy. Việc tố cáo này tất nhiên phải được điều tra làm rõ theo quy định. Dư luận hoan nghênh tinh thần dũng cảm của ông Quang và nếu ai cũng như vậy thì nạn tham nhũng trong các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ được khắc phục; cán bộ trong các cơ quan này hết đất “làm ăn”.

Cụ Nguyễn Du ngày xưa đã có câu “Có hai trăm lạng, việc này mới xong”. Ngày nay, ở nhiều thời điểm câu này vẫn còn nguyên giá trị khi mà dư luận râm ran nạn chạy án song việc phát hiện rất khó. Cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng vốn rành luật thì nếu họ vòi vĩnh sẽ càng có cách “che chắn” để khỏi bị lộ khi bị tố cáo. Vậy không biết vụ này có bị chìm xuồng không?

Nhưng dư luận cũng không khỏi lo ngại và cho rằng nếu chứng minh được KSV C. vòi vĩnh như tố cáo thì cũng chưa cấu thành tội phạm vì ông Quang chưa đưa tiền, KSV cũng chỉ mới ngã giá.

Việc ông Quang “tố sớm” sẽ làm triệt tiêu dấu hiệu của tội nhận hối lộ đối với KSV NTC và cùng lắm là xử lý hành chính hoặc chuyển công tác khác đối với KSV này. Nghĩa là việc ông Quang tố cáo có thể “cứu” được một KSV cho VKSND quận 1.

Tuy nhiên, theo tôi, việc ông Quang tố sớm chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho KSV NTC chứ không thể loại trừ trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ. Bởi lẽ theo Điều 279 Bộ luật Hình sự thìnhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. KSV này chưa nhận tiền nhưng chắc rằng “sẽ nhận”, nếu không thì sao kỳ kèo, ngã giá và đòi trước “năm chục”. Ngần đó thôi cũng đủ dấu hiệu phạm tội “nhận hối lộ” theo Điều 279. Việc KSV NTC chưa lấy được tiền có thể vì lý do khách quan. Còn các dấu hiệu khác như về chủ thể, về hành vi làm một việc theo yêu cầu của ông Quang thì đã “rõ như ban ngày”.

Vụ này thì tội nhận hối lộ đã hoàn thành nhưng chưa đạt. Nếu KSV NTC bị truy tố thì sẽ được áp dụng Điều 18 Bộ luật Hình sự quy định về phạm tội chưa đạt để quyết định hình phạt.

Ngoài ra, nói như ông Mai Trung Thành, Phó Viện trưởng VKSND quận 1, là “khó có khả năng xảy ra tiêu cực”… thì đó chỉ là nhận định ban đầu. Chỉ đạo, chặt chẽ thế nào mà vụ án phải nhiều lần hoãn đi hoãn lại? Có nhiều vụ án được chỉ đạo từ đầu, từ trên; hồ sơ cũng rất chặt chẽ nhưng hối lộ vẫn xảy ra. Khi cán bộ có ý định nhận hối lộ thì họ có thừa thủ đoạn.

Dư luận mong rằng trong tình hình hiện nay cần xử lý thật nghiêm những hành vi nhũng nhiễu thì mới lấy lại được lòng tin của người dân vào công lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.