Không ngại gió sương, những bóng hồng tình nguyện viết đơn nhập ngũ

(PLO)- Ngày hội tòng quân năm 2025, tỉnh Gia Lai có sáu nữ tân binh khoác áo lính lên đường nhập ngũ, lăn lộn chốn thao trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2025, tỉnh Gia Lai có sáu nữ công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, bốn cô gái ở TP Pleiku và hai người ở thị xã An Khê, huyện Đắk Đoa. Đây là những “bóng hồng” xinh xắn trong gia đình có truyền thống gia đình quân nhân ở Gia Lai.

Trong ngày 11-2, nhiều địa phương ở Gia Lai đã tổ chức gặp mặt tân binh nhằm động viên, tặng quà, chúc cho các em lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ quân sự.

Tại xã Biển Hồ (TP Pleiku), em Dương Thị Mỹ Tâm, 24 tuổi là nữ tân binh duy nhất ở địa phương trong số 38 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Nu-tan-binh-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-o-Gia-Lai-4.jpg
Em Dương Thị Mỹ Tâm tham gia lễ gặp mặt tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: LK.

Mỹ Tâm là cử nhân ngành tài chính – ngân hàng (Trường Đại học Văn Lang, TP.HCM), tốt nghiệp năm 2023. Sau hơn một năm ra trường và làm việc ở một ngân hàng tại TP.HCM, Mỹ Tâm đã mạnh dạn ngừng công việc, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Bố và anh trai em đều là quân nhân đang công tác tại Quân đoàn 34. Lý do em làm đơn nhập ngũ, một phần có định hướng gia đình, thứ hai là từ nhỏ em đã quen với hình ảnh chú bộ đội mẫu mực là bố mình nên rất yêu màu áo lính. Em đã sẵn sàng lên đường để làm nữ quân nhân”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Nu-tan-binh-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-o-Gia-Lai-5.jpg
Mỹ Tâm sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội. Ảnh NVCC.

Mỹ Tâm vui vẻ tiết lộ về “mơ ước lạ”, từ nhỏ mơ ước lớn lên sẽ làm một giáo viên dạy học cho trẻ em vùng cao nhưng lại đi học đại học tài chính – ngân hàng. Sau khi ra trường lăn lộn với ngành, Mỹ Tâm lại chuyển hướng đến môi trường quân đội. Với Mỹ Tâm, đây có lẽ đây là cái duyên.

Đồng thời, Mỹ Tâm bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được công tác, cống hiến lâu dài trong môi trường quân đội với đúng ngành học của mình.

Có hoàn cảnh gia đình gần giống với Mỹ Tâm, em Lê Thanh Mai (25 tuổi, ngụ làng Bruk Ngol, phường Yên Thế) cũng có bố và em trai là quân nhân đang công tác tại Quân đoàn 34.

Lê Thanh Mai tốt nghiệp chuyên ngành dược sĩ năm 2023 và bươn chải với công việc bán thuốc cũng được hai năm với mức lương khá khiêm tốn.

Nu-tan-binh-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-o-Gia-Lai-2.jpg
Em Lê Thanh Mai tự hào và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: LK.
Nu-tan-binh-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-o-Gia-Lai-3.jpg
Thanh Mai đã sẵn sàng hành trang tham gia ngày hội tòng quân vào ngày 13-2.

Thanh Mai cho biết: “Ban đầu em rất lo lắng khi tham gia quân ngũ, chỉ nghĩ sẽ phù hợp với nam giới hơn. Sau đó, em tìm hiểu kỹ môi trường trong đội, được bố động viên nên em đã viết đơn nhập ngũ. Với kinh nghiệm và ngành mình đã học, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

"Mấy hôm nay, bố em động viên em rất nhiều. Giờ em đã yên tâm lên đường nhập ngũ", Thanh Mai nói.

Ông Lê Hoàng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự phường Yên Thế, TP Pleiku, cho biết so với các năm trước, tư tưởng và trình độ công dân tham gia nhập ngũ ngày càng cao. Năm nay, phường có 17 công dân nhập ngũ thì có một đảng viên, hai cử nhân đại học; 12 người làm đơn tình nguyện. Kết quả như vậy, không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của địa phương trong công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo kế hoạch, ngày 13-2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự 17 huyện, thị xã thành phố của tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân cho 2.406 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 469 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ công an nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.