Không mua bán chim hoang dã để phóng sinh dịp Vu Lan

(PLO)- Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đến các chùa, điểm sinh hoạt phật giáo để tuyên truyền, kêu gọi cũng như đề nghị Phật tử không mua bán chim hoang dã phóng sinh dịp Vu Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa chỉ đạo kiểm lâm địa phương đến các chùa, điểm sinh hoạt Phật giáo để tuyên truyền, kêu gọi cũng như đề nghị Phật tử không mua bán chim hoang dã phóng sinh dịp Vu Lan.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đến các chùa, điểm sinh hoạt phật giáo để tuyên truyền, kêu gọi cũng như đề nghị phật tử không mua bán chim hoang dã phóng sinh dịp Vu lan. Ảnh: BT
Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đến các chùa, điểm sinh hoạt Phật giáo để tuyên truyền, kêu gọi Phật tử không mua bán chim hoang dã phóng sinh dịp Vu Lan. Ảnh: BT

Ông Tuấn cho rằng việc tuyên truyền này giúp ngăn ngừa, hạn chế việc đặt hàng, bẫy chim hàng loạt đem bán phục vụ phóng sinh.

"Hy vọng việc làm này của lực lượng kiểm lâm, cùng sự chung tay của cộng đồng sẽ bảo vệ các loài chim hoang dã nhằm tiếp tục phát triển và đảm bảo hệ sinh thái" - ông Tuấn nói.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm TP Huế tiến hành kiểm tra tình trạng mua bán chim phóng sinh tại tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát - nơi trước đây thường có tình trạng bán chim phóng sinh, tuy nhiên, ghi nhận hiện tượng này đã không còn.

Tại huyện Quảng Điền, lực lượng kiểm lâm cũng đang đến các chùa, nơi sinh hoạt Phật giáo để tuyên truyền, vận động việc không mua bán chim thả phóng sinh dịp Vu Lan.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều hệ sinh thái đặc trưng, có sự hiện diện của nhiều loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm trong đó có các loài chim.

Những hoạt động săn bắt chim hoang dã sẽ làm tận diệt các loài, ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên. Các hành vi này vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.