‘Không để tình trạng nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp rồi trả lại đề nghị bổ sung’

(PLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp với phương châm nhanh chóng, kịp thời, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung.

Để triển khai gói an sinh 26.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động, doanh nghiệp (DN), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hỗ trợ DN, người lao động (NLĐ) một cách nhanh chóng, kịp thời.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết theo quyết định của Chính phủ, ngành bảo hiểm thực hiện ba chính sách hỗ trợ DN và NLĐ gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp triển khai thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện xác nhận trong 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác liên quan đến NLĐ và DN.

Vì vậy ông Trần Đình Liệu yêu cầu việc triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng và công văn hướng dẫn của ngành.

“Phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung” - Phó Tổng Giám đốc BHXH chỉ đạo.

Để xác định được đúng đối tượng hỗ trợ, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ lưu ý, BHXH các tỉnh, thành phố phải nghiên cứu kỹ các văn bản trong tổ chức thực hiện và có phương án thực hiện khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương.

Cạnh đó, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo theo ngày về BHXH Việt Nam; đặc biệt là các vướng mắc để được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

“Toàn ngành cần tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan của NLĐ và người sử dụng lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, xác nhận đối tượng hỗ trợ và báo cáo, tổng hợp…” - ông Hào nhấn mạnh.

Để thực hiện các quy trình hỗ trợ, BHXH Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị có thể nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử).

Trước đó, vào ngày 1-7, Chính phủ ban hành gói an sinh 26.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động, DN với 12 chính sách mới ban hành trực tiếp hỗ trợ tiền mặt một lần cho NLĐ bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng dịch, nhóm yếu thế như lao động nữ mang thai, các F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.