Không có việc Long An từ chối đắp đập ngăn mặn giúp Tiền Giang

(PLO)- Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nói thông tin tỉnh này không giúp đỡ Tiền Giang là có sự hiểu nhầm. 

Sáng 6-4, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Long An và Tiền Giang là hai tỉnh liền kề nhau, có mối quan hệ tốt đẹp và luôn giúp đỡ nhau từ xưa đến nay. Chủ trương tỉnh này luôn sẵn sàng giúp đỡ Tiền Giang. Vì vậy, thông tin tỉnh này từ chối đắp đập ngăn mặn giúp Tiền Giang là do có sự hiểu lầm do UBND tỉnh Long An chưa hề nhận được văn bản từ tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị đắp đập.

“Nguyên nhân tỉnh Long An chưa đắp đập tạm ngăn mặn ở địa bàn huyện Thạnh Hóa để giúp ngăn mặn, cứu một số diện tích cây trồng theo đề nghị của tỉnh Tiền Giang là do thông báo từ Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo những ngày tới nước từ đầu nguồn sông Mê Kong sẽ đổ về nên mức độ mặn sẽ hạ xuống rất nhiều. Việc chưa đắp đập là để theo dõi độ mặn thế nào để có phương án tiếp theo, chứ không phải từ chối giúp đỡ.

Trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi sẽ chính thức có thông cáo gửi các cơ quan báo chí để làm rõ thông tin nói trên”, ông Dũng nói.

Ông Lê Tấn Dũng khẳng định không có việc tỉnh này từ chối giúp Tiền Giang

Chiều ngày 6-4, trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, ông Nguyễn Thanh Cẩn, Giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang cũng cho rằng thông tin tỉnh Long An không giúp Tiền Giang đắp đê ngăn mặn là không chính xác.

Ông Cẩn cho hay, trong buổi chiều cùng ngày, sở này cùng Sở NN&PTNT Long An cũng đã ngồi lại với nhau để bàn chuyện đắp đê ngăn mặn giúp dân Tiền Giang. "...chúng tôi thống nhất trong ngày mai sẽ cùng đắp đê ngăn mặn, chứ không có việc Long An không giúp chúng tôi”, ông Cẩn nói.

Một trong các khu vực sẽ đắp đặp ngăn mặn cứu hoa màu tại Tiền Giang

Trước đó, sáng 6-4 có một số thông tin phản ánh tỉnh Tiền Giang đề nghị tỉnh Long An đắp tạm 5 con rạch trên quốc lộ 62 tiếp giáp với sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn Thạnh Hóa (Long An) để ngăn ngừa xâm nhập mặn tràn vào địa bàn tỉnh Tiền Giang làm ảnh hưởng đến 16.000 ha khóm nhưng đã bị tỉnh Long An từ chối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.