Không có văn bản điện tử sẽ không xử lý hồ sơ

(PL)- Ngày 4-9, Văn phòng UBND TP có thông báo về việc chuẩn bị thực hiện phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử và tiến tới xây dựng chữ ký số.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thủ trưởng các doanh nghiệp trực thuộc TP khi trình hồ sơ công việc cho UBND TP phải kèm theo văn bản điện tử (trừ văn bản mật). “Nếu hồ sơ không kèm theo văn bản điện tử coi như không đảm bảo thủ tục hành chính và UBND TP.HCM sẽ không xử lý” - thông báo nêu rõ.

Trước ngày 7-9, Sở Thông tin và Truyền thông TP sẽ đảm bảo đường truyền số liệu chuyên dùng liên thông đến các đơn vị hành chính liên quan để đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình gửi - nhận văn bản điện tử. Trước ngày 15-9, Văn phòng UBND TP sẽ xây dựng, quản lý, vận hành chức năng gửi nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND và các đơn vị liên quan nói trên.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm