‘Không cho chuyển đổi giới tính vì lo ngại hôn nhân đồng giới’

(PLO) - Chiều 10-9, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tổ chức góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn với quy định của dự thảo Bộ luật về chuyển đổi giới tính như trên. 
Theo đó dự thảo vừa quy định Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, lại vừa quy định cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và quyền nhân thân khác. Quy định như vậy là không hợp lý và mâu thuẫn nhau.
Ông Nguyễn Văn Khôi - cán bộ giảng dạy Khoa Luật (Trường ĐH Cần Thơ) cho rằng các giảng viên của khoa thống nhất ý kiến thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. "Tuy nhiên, vấn đề là những người đã kết hôn mà chuyển đổi giới tính thì vô tình trở thành quan hệ hôn nhân đồng giới. Trong khi đó, Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm kết hôn đồng giới" - ông Khôi nêu.

‘Không cho chuyển đổi giới tính vì lo ngại hôn nhân đồng giới’ ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Khôi (Khoa Luật - ĐH Cần Thơ) cho rằng nếu người đã kết hôn mà chuyển giới thì vô tình họ thành người có quan hệ hôn nhân đồng giới. Ảnh: N.NAM

Cũng vì lo ngại hôn nhân đồng giới nên một cán bộ tòa án cho rằng không nên cho phép cá nhân được chuyển giới trừ khi họ bị khiếm khuyết giới tính do bẩm sinh.
Báo cáo giải trình và tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc chuyển đổi giới tính không chỉ liên quan đến quyền nhân thân của một cá nhân mà kèm theo đó là rất nhiều vấn đề xã hội phát sinh, chẳng hạn như hành lang pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp y học để chuyển đổi giới tính, hệ thống văn bản pháp luật liên quan y tế, baỏ hiểm, hôn nhân và gia đình, các chính sách an sinh xã hội...
Nên để bảo đảm tính thận trọng, hợp lý, đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định đây là quyền con người, quyền này sẽ thực hiện theo quy định của luật. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất để Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này bằng một văn bản luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.