Khởi tố bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng

(PLO)- Sau thời gian khởi tố vụ án và củng cố thêm chứng cứ, công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng, người hành hạ trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười.

Chiều 28-5, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ nhà trẻ Mẹ Mười). Bà Hồng là người có hành vi hành hạ trẻ trong clip được tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Hình ảnh bà Hồng bạo hành một trẻ nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Đồng thời, công an cũng ra văn bản cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồng để tiếp tục làm rõ hành vi hành hạ người khác. Trước đó, ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, củng cố thêm hồ sơ, đến nay thì ra quyết định khởi tố bị can.

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, sáng 21-5, hai đoạn clip cùng nhiều hình ảnh bạo hành được tung lên mạng ghi rõ địa chỉ của cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười ở 251/32 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ngay sau khi được đăng tải, clip được nhiều người chia sẻ, hàng loạt bình luận bức xúc.

Trong đó, có clip thể hiện rõ hình ảnh bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ cơ sở) đút cháo liên tục cho bé trai 28 tháng tuổi, khi bé này khóc, bà Hồng tát nhiều phát vào mặt. Bé trai khóc thét lên thì bà Hồng lấy khăn che miệng lại. Một đoạn clip khác thể hiện bà Hồng đút cháo cho một bé trai năm tuổi, mặc dù bé cứ trào ra và khóc nhưng bảo mẫu này vẫn liên tục đổ cháo vào miệng. Một ảnh chụp bé trai 12 tháng tuổi bị bà Hồng cầm vào cổ nhấc bổng lên. Hình ảnh này cũng thể hiện bé trai này cố gắng cầm hai tay bà Hồng để dễ thở.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã đến cơ sở này kiểm tra. Trong chiều cùng ngày, cơ sở Mẹ Mười đã bị UBND phường Chính Gián rút giấy phép hoạt động. Hiện tại cơ sở này đã tháo biển hiệu.

Bà Hồng chủ cơ sở là người có bằng cao đẳng sư phạm mầm non cũng bị công an mời lên lấy lời khai.

Trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 25-5, ông Nguyễn Thanh Xuân đã nói sẽ xử lý người quay clip bạo hành khiến dư luận hiểu lầm. Phát biểu này cũng gây dư luận trái chiều.

Sau đó, UBND quận Thanh Khê ra văn bản giải thích về phát biểu này của phó chủ tịch quận. Theo văn bản này thì việc phát biểu, trao đổi của ông Xuân về xử lý người cung cấp thông tin là chưa phù hợp, gây hiểu lầm, dễ dẫn đến suy diễn, hạn chế về quyền thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.