Khởi phát viêm ruột thừa giống nhiều bệnh lý khác

Anh Lưu Văn Hiệp, em trai của bệnh nhân Lưu Dũng (44 tuổi, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức), phản ánh qua đường dây nóng Pháp Luật TP.HCM:

Ngày 26-4, anh đến khám tại BV quận Thủ Đức do đau bụng. Tại đây anh được chỉ định chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm đại tràng, nang gan và cho toa thuốc về nhà uống. Nhưng càng uống anh càng đau dữ dội. Một ngày sau anh Dũng phải đến cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định, lúc này anh được chẩn đoán vỡ ruột thừa. Bác sĩ BV Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân nhập viện trễ nhưng rất may cứu được, nếu để trễ hơn nữa có khả năng nguy kịch do biến chứng nhiễm trùng và tử vong.

Ngày 2-5, trả lời Pháp Luật TP.HCM về những phản ánh trên, đại diện BV quận Thủ Đức cho biết bệnh nhân Lưu Dũng đến khám tại phòng khám nội, bác sĩ khám bệnh đã cho làm các xét nghiệm như siêu âm, X-quang bụng... nhưng có thể lúc đó bệnh mới khởi phát nên chưa phát hiện chính xác bệnh. Tuy nhiên bác sĩ đã có hướng dẫn bệnh nhân về các triệu chứng báo động và tái khám khi cần thiết. Qua sự việc này bệnh viện rất lấy làm tiếc và đã nhắc nhở các bác sĩ phải hướng dẫn, dặn dò bệnh nhân kỹ hơn, chi tiết hơn để bệnh nhân tái khám kịp thời. 

Cũng theo đại diện BV quận Thủ Đức, viêm ruột thừa là bệnh lý thường gặp với biểu hiện ban đầu có thể giống với nhiều bệnh lý khác nhau như viêm dạ dày, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, sỏi niệu quản... Từ lúc khởi bệnh đến khi bệnh có biểu hiện rõ kéo dài từ vài giờ đến vài ngày tùy theo từng bệnh nhân, do đó lúc ban đầu rất khó phân biệt viêm ruột thừa với các bệnh lý khác.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.