Khởi công nâng cấp di tích Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám tại TP.HCM

(PLO)- Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám lưu giữ dấu ấn lịch sử của Công đoàn và phong trào công nhân TP.HCM, đồng thời là không gian sinh hoạt truyền thống của đoàn viên, người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, di tích lịch sử cấp thành phố.

Công trình cũng là hoạt động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám được xem là địa điểm lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TP.HCM.

di tích (4).jpg
Trước lễ khởi công, lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM và cán bộ Công đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố. Ảnh: HẢI NHI

Nơi đây từng chứng kiến nhiều hoạt động đấu tranh của giai cấp công nhân, đồng thời là không gian sinh hoạt truyền thống, góp phần giáo dục lòng tự hào và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết ngoài giá trị kiến trúc, công trình còn mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống đối với tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TP.HCM.

di tích (3).jpg
Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Qua thời gian, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công năng sử dụng cũng như yêu cầu bảo tồn di tích. Vì vậy, việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo và bảo tồn Nhà số 14 là cần thiết nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, đồng thời tạo không gian sinh hoạt truyền thống khang trang, bền vững hơn cho tổ chức Công đoàn TP.HCM”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật. Trong đó xác định rõ quy mô và các hạng mục công trình, bảo đảm yêu cầu tu bổ, tôn tạo gắn với giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích.

di tích (2).jpg
di tích (1).jpg
Đoàn viên, người lao động tham quan bên trong Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: HẢI NHI

Do đó, ông Hòa đề nghị các đơn vị thi công và tư vấn tập trung nguồn lực, thực hiện dự án đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn di tích lịch sử.

Từ năm 2014, LĐLĐ TP.HCM đã khánh thành Phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn TP.HCM tại Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh về phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn thành phố trong thời kỳ đổi mới.

Không gian này trở thành nơi sinh hoạt truyền thống, góp phần giáo dục lòng tự hào và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.