Khởi công dự án xử lý rác thải rắn công nghiệp tại TP.HCM

(PLO)- Nhà máy có công suất xử lý 500 tấn/ngày, được xây dựng trên diện tích 17 ha nằm trong khu quy hoạch chất thải của TP.HCM tại khu liên hiệp chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước.

Ngày 20-12, Sở TN&MT TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp - nguy hại do Công ty CP Kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu làm chủ đầu tư. 

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị vào cuối năm 2020, vận hành chính thức vào khoảng tháng 9-2021.

Lễ khởi công dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn công nghiệp và nguy hại tập trung tại TP.HCM.

Mục tiêu của dự án là nhằm tái chế xử lý chất thải công nghiệp, các chất nguy hại từ các nhà máy sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp; các phòng thí nghiệm của các trung tâm phân tích, viện, trường đại học; cơ sở chăn nuôi, các cơ sở y tế

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, trung bình mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, 4.000 tấn chất thải công nghiệp, 350-400 tấn chất thải nguy hại.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp quản lý nhà nước, TP chú trọng phát triển các nhà máy xử lý chất thải đồng bộ theo hướng áp dụng các công nghệ xử lý tiên tiến, tiết kiệm diện tích đất và có thu hồi tài nguyên, năng lượng trong quá trình xử lý.

Đây là dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tập trung đầu tiên trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó, đây cũng là nhà máy xử lý chất thải rắn thứ ba theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới được khởi công trong vòng sáu tháng cuối năm 2019 tại TP.HCM, ông Thắng cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nói: "TP khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc triển khai dự án về môi trường và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự thành công của dự án tại TP.HCM”.

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu tại lễ khởi công.

Hiện trên địa bàn TP có 12 cơ sở được cấp phép xử lý chất thải nguy hại với tổng công suất khoảng 250 tấn/ngày. Các cơ sở xử lý này đang hoạt động riêng lẻ, có quy mô nhỏ, địa điểm hoạt động trong khu dân cư, khu công nghiệp; năng lực xử lý đạt hơn 50%, phần chất thải nguy hại còn lại được hóa rắn, lưu chứa tại các chủ nguồn thải hoặc được thu gom, vận chuyển về các địa phương khác để xử lý.

Sự ra đời của nhà máy phần nào giải quyết được nhu cầu xử lý chất thải rắn nguy hại theo hướng bài bản và tập trung, từng bước giải quyết tình trạng manh mún, riêng lẻ trong khâu vận chuyển và xử lý đối với loại hình rác đặc thù này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.