Khởi công ba dự án nhà ở xã hội từ gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng

(PL)- Sáng 6-7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng ba dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp đầu tiên trong gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Dự kiến các khu nhà này sẽ hoàn thành vào năm 2015. Ba dự án được khởi công gồm: An Trung 2 (766 căn hộ, tổng mức đầu tư 246 tỉ đồng), Trần Thị Lý 1 (477 căn hộ, 153 tỉ đồng) và Trần Thị Lý 2 (315 căn, 101 tỉ đồng) nằm tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Khởi công ba dự án nhà ở xã hội từ gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng và Liên doanh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - 579 làm lễ động thổ ba dự án nhà ở thu nhập thấp tại TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Được biết các dự án này đã được Bộ Xây dựng thẩm định và Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) tài trợ vốn theo gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng của Chính phủ. Đơn vị thi công là Liên doanh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - 579. Theo đó, người dân có thu nhập thấp tại TP Đà Nẵng có thể mua các căn hộ giá 6-7 triệu đồng/m2 (mỗi căn hộ rộng 50 m2) khi được Liên doanh Đức Mạnh - 579 giúp vay tiền tại Agribank với lãi suất tối đa 6%/năm. Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam yêu cầu UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án của Liên doanh Đức Mạnh - 579 để công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm