Khoảng 200 du khách Trung Quốc có nhu cầu ở lại Mũi Né

(PLO)- Khoảng 200 du khách Trung Quốc đang kẹt lại trong khi một số hãng hàng không Việt Nam đã ngừng khai thác các chuyến bay tới Trung Quốc. 

Ngày 1-2, theo Thông cáo báo chí của Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận, tính đến chiều tối 31-1, có khoảng gần 20 ngàn du khách đang lưu trú ở các khách sạn, resort, cơ sở du lịch tại tỉnh này.

BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, báo cáo tình hình tại cuộc họp UBND tỉnh. 

Trong đó, du khách Trung Quốc chỉ còn khoảng 200 người so với cách đây một tuần là hơn 2.200 người. Số du khách Trung Quốc này đã lưu trú tại Bình Thuận thời gian trước đó và đang có nhu cầu ở lại các cơ sở lưu trú tại Mũi Né.

Được biết, đây là số du khách còn kẹt lại trong khi hôm nay, hãng hàng không Vietjet Air đã ngừng khai thác các chuyến bay tới Trung Quốc. Riêng Vietnam Airlines sẽ ngưng các chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày 4-2 và Jetstar Pacific từ 6-2 do lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp.

Sở VH-TT&DL đã thành lập HAI tổ kiểm tra, đi nắm thông tin tại các doanh nghiệp du lịch. Qua đó hướng dẫn, Sở nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nắm chắc tình hình thực tế tại các cơ sở doanh nghiệp du lịch.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, đều chủ động trong việc phòng ngừa dịch bệnh như: trang bị khẩu trang, phát bao tay miễn phí tại quầy lễ tân và xịt khử trùng, máy đo thân nhiệt,… đồng thời tạo điều kiện cho các trường hợp hủy phòng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bởi đây là trường hợp bất khả kháng như hoàn tiền lại hoặc chuyển sang thời gian lưu trú khác.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - đơn vị chủ lực về phòng chống dịch bệnh rà soát, bổ sung, củng cố nhân lực cho hai đội cơ động để chủ động phát hiện và phòng, chống nhiễm virus Corona.

Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện, hóa chất, đội chống dịch… Trung tâm này cũng cần thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế với người, phương tiện cập cảng Vĩnh Tân, qua đó tiếp nhận thông tin khai báo y tế, trực tiếp đo thân nhiệt, nếu có trường hợp sốt, nghi nhiễm bệnh sẽ cách ly và xử lý theo quy trình của Bộ Y tế với tinh thần hết sức quyết liệt, chủ động, triển khai ngay các biện pháp tại cơ sở.

Ông Hai cũng yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh gửi thông báo tới các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc trong các khu công nghiệp; hằng ngày tổng hợp, báo cáo cho ngành y tế về danh sách, địa chỉ nơi cư trú người Trung Quốc quay trở lại làm việc để ngành y tế tổ chức kiểm tra, giám sát dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.