Khoảng 15 bệnh viện tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh

(PLO)- 5 bệnh viện hạng đặc biệt và khoảng 10 bệnh viện hạng 1 điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Bộ Y tế thông tin về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

Theo đó, tính đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt giá khám chữa bệnh cho một số bệnh viện gồm 5 bệnh viện hạng đặc biệt và khoảng 10 bệnh viện hạng 1.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện phê duyệt giá theo mức lương 2,34 triệu đồng cho cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn không cao hơn mức giá cao nhất của dịch vụ tương ứng do Bộ Y tế quy định.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh
Giá dịch vụ khám chữa bệnh của nhiều bệnh viện được điều chỉnh theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. (Ảnh minh họa: TT)

Từ nay đến 31-12-2024, các cơ sở khám chữa bệnh phải triển khai phê duyệt giá khám chữa bệnh theo đúng thẩm quyền quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành xây dựng hồ sơ phương án giá theo phương pháp chi phí, trong đó giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng sang mức 2,34 triệu đồng.

Theo Bộ Y tế, đối với việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh này, quỹ BHYT đủ khả năng cân đối.

Những người được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thì không chịu tác động.

Còn đối với người có thẻ BHYT phải đồng chi trả ở mức 20% hoặc 5%, thì phần đồng chi trả tăng thêm không nhiều và có khả năng chi trả, bởi thu nhập của các đối tượng cũng được tăng theo tiền lương cơ sở.

Trong khi đó, người chưa có thẻ BHYT (khoảng 8% dân số), sẽ chịu ảnh hưởng liên quan đến phần thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh có sự điều chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.