Khoan ống xuyên sông Hồng, dẫn nước sạch về xã đảo duy nhất của Hà Nội

(PLO)- Người dân ở xã đảo duy nhất của Hà Nội đã có nguồn nước sạch để sinh hoạt sau nhiều năm sử dụng nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội với gần 1.500 hộ dân, 6.541 nhân khẩu. Dù đây là xã thuộc địa giới thủ đô nhưng vị trí lại gần với tỉnh Vĩnh Phúc và do đó nơi đây sử dụng nguồn điện do Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cấp.

Còn về nguồn nước, mặc dù nằm giữa sông Hồng nhưng do ảnh hưởng bởi kết cấu địa chất nên nguồn nước ngầm ở Minh Châu khan hiếm và ô nhiễm. Người dân đã khoan giếng để lấy nước sử dụng nhưng nguồn nước này không đảm bảo.

Khoan ống xuyên sông Hồng, dẫn nước sạch về xã đảo duy nhất của Hà Nội 2.jpg
Công nhân lắp đặt nguồn nước sạch cho người dân xã Minh Châu. Ảnh PV

Trao đổi với PLO chiều 7-2, ông Nguyễn Danh Đạt, Chủ tịch UBND xã Minh Châu, cho biết do nguồn nước không đảm bảo nên người dân và chính quyền đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng với UBND huyện Ba Vì, TP Hà Nội về ước muốn có nguồn nước sạch để sinh hoạt.

Mặc dù được sự đồng ý của cấp trên nhưng do vị trí đặc biệt nên việc dẫn nước sạch về xã gặp nhiều khó khăn.

Đến hôm nay (7-2), người dân xã Minh Châu đã có được nguồn nước sạch để sử dụng sau nhiều năm sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo. Dự án cung cấp nước sạch do Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì thực hiện.

Để có hạ tầng đưa nước sạch về với địa phương, từ tháng 2-2022, xã Minh Châu đã cùng với các đơn vị thi công lắp đặt đường ống nước. Nhưng do là xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm giữa sông nên việc này không thể thực hiện một cách nhanh chóng.

"Đơn vị thi công phải khoan đường ống xuyên qua sông Hồng để dẫn nước sạch về Minh Châu với điểm đầu nguồn nước sạch là từ bờ thuộc địa phận xã Chu Minh" - ông Đạt nói.

Đến nay, đơn vị thi công đã lắp đặt đường nước sạch cho hơn 10 hộ dân, hôm nay (7-2), việc lắp đặt vẫn đang được triển khai và dự kiến ra Tết sẽ lắp đặt hết cho người dân.

Khoan ống xuyên sông Hồng, dẫn nước sạch về xã đảo duy nhất của Hà Nội.jpg
Gia đình anh Nguyễn Duy Quyền vui mừng khi có nguồn nước sạch thay thế nước giếng khoan. Ảnh PV

Sau nhiều năm sử dụng nguồn nước không đảm bảo, hôm nay, anh Nguyễn Duy Quyền được sử dụng nguồn nước sạch. Anh Quyền cho biết có nguồn nước sạch nước sạch về giúp gia đình yên tâm sử dụng sinh hoạt không còn nỗi lo về nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn…

Theo UBND huyện Ba Vì, đến thời điểm này, 26/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có tuyến ống cấp nước sạch sinh hoạt. Dự kiến trong năm 2024, Ba Vì sẽ hoàn thành hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tại 100% xã, thị trấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.