Khoan, đục tháp cổ để treo... bảng quảng bá du lịch

(PL)- Hai tháp cổ ở Bình Định bị khoan đục, gắn sắt treo bảng quảng bá điểm đến khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 6-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu bảo tàng tỉnh này kiểm tra, tháo dỡ ngay các dòng chữ gắn trên hai tháp cổ là tháp Đôi (ở TP Quy Nhơn) và tháp Bánh Ít (ở huyện Tuy Phước).

Dân mạng sôi sục

Trước đó, từ chiều 5-5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ các hình ảnh tháp Đôi, tháp Bánh Ít ở Bình Định bị xâm hại.

Họ phản ánh một số công nhân đã khoan, đục vào tường gạch, bắt vít lắp đặt giàn sắt thép để gắn bảng giới thiệu tên di tích, quảng bá điểm đến du lịch vừa mất mỹ quan vừa xâm hại tháp cổ với những vết khoan thủng tường gạch cổ. 

Nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc làm này, cho rằng làm thế là xâm hại, làm hỏng các di tích có kết cấu cả ngàn năm của khối gạch cổ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm vô ý thức, không biết giá trị các di tích cả ngàn năm tuổi, làm mất thẩm mỹ các di tích vốn rất nổi tiếng…

Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là người dân Bình Định, đã lên mạng phản ứng việc tháp cổ cả ngàn năm tuổi, là di sản quốc gia ở Bình Định bị khoan, đục để treo bảng quảng bá du lịch.

Một người dân Bình Định viết: “Phải đến thua với “cái anh” làm văn hóa kiểu này. Thẩm mỹ cũng không ra hồn mà khoan thủng cả kết cấu của khối gạch, các nhà bảo tồn thì nâng niu từng chút, mấy ông này thì vô ý thức..., khách du lịch ai nhìn cũng lắc đầu”.

Một người khác viết: “Ngành du lịch tỉnh Bình Định đang phá di sản để quảng cáo du lịch! Đây là tháp Đôi - Quy Nhơn được trùng tu vào năm 1996. Tại vị trí khoan để lắp bu lông cho giá đỡ tấm panô quảng cáo là vị trí đã được trùng tu”.

Sau khi có phản ánh, tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tháo dỡ ngay các bảng quảng bá này. Tuy nhiên, dư luận vẫn lo lắng: “Cho dù tháo dỡ nhưng những lỗ khoan, đục trên tháp cổ di sản vẫn là thứ không gì có thể khắc phục được”.

Tháp Đôi bị khoan, đục gắn giàn sắt thép treo bảng quảng bá du lịch. Ảnh: Facebook

Hành vi xâm hại di tích

Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định thừa nhận việc khoan vào tường gạch, bắt vít sắt thép, gắn bảng trên hai tháp cổ đã xâm hại đến di tích, dư luận bức xúc là có cơ sở.

“Mục đích của anh em là treo bảng để quảng bá giá trị di tích, giới thiệu điểm đến du lịch, có nơi để du khách chụp ảnh. Anh em làm công tác quản lý di tích nên biết giá trị của di tích chứ không cố ý xâm hại đâu. Nhưng đục, khoan, gắn bảng trên di tích tháp cổ như vậy là không được. Chúng tôi tiếp thu ý kiến phản ánh, đồng thời phê bình, chấn chỉnh ngay để bảo vệ giá trị di tích” - ông Tạ Xuân Chánh nói.

Theo tài liệu của Sở VH&TT tỉnh Bình Định, cụm di tích tháp Bánh Ít là một trong những cụm tháp có niên đại sớm (cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII) và là quần thể còn nhiều tháp nhất (bốn tháp) trong các di tích kiến trúc Chăm ở Bình Định. Về mặt kiến trúc, tháp Bánh Ít mở ra một phong cách mới của kiến trúc Chăm ở Bình Định. Tháp Bánh Ít được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1982. Gần đây, di tích này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xếp hạng top Việt Nam về quần thể tháp Chăm, được đưa vào tập sách 1.001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời của nhóm tác giả người Anh...

Tháp Đôi là công trình kiến trúc được người Chăm xây dựng vào cuối thế kỷ XII với kết cấu hai khối liền kề. Tháp lớn cao 20 m, tháp nhỏ thấp hơn một tí. Năm 1980, di tích tháp Đôi này được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Đối với di tích lịch sử - văn hóa, những hành vi được coi là xâm phạm di tích bị nghiêm cấm là:

a) Làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích như đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích và các hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung và giá trị của di tích.

b) Làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích.

(Điều 4 Nghị định 98/2010 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Di sản văn hóa)
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.