Vụ tẩu tán hơn 18 tấn mỡ, da thối:

Khó xử hành vi tẩu tán tang vật

(PLO)- “Trạm Thú y huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã mời hai ông Phạm Đình Luân và Phạm Thành Trung lên làm việc để làm rõ hành vi tẩu tán hơn 18 tấn mỡ bò, tóp mỡ heo, tóp da heo hôi thối tại kho A1 nằm trong bãi xe Nguyễn Ngọc (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Tuy nhiên, đến nay hai ông Luân và Trung vẫn chưa lên làm việc”. Thông tin trên được ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết vào chiều 29-10.

Theo ông Nguyên, Chi cục Thú y TP.HCM vừa có công văn đề nghị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vào cuộc để làm rõ vấn đề.

Liên quan đến hành vi tẩu tán tang vật bị niêm phong, luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hiện nay xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm dựa theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, nghị định này chưa có chế tài áp dụng đối với hành vi tẩu tán tang vật bị niêm phong mặc dù hành vi này là xem thường pháp luật và đáng trừng trị nghiêm khắc. 

Sau khi bị tẩu tán, trong kho chỉ còn 83 bao mỡ bò (3,3 tấn) biến chất (ảnh dưới). Ảnh: TRẦN NGỌC

Chính vì những bất cập trên mà các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh vẫn ngang nhiên hoạt động với quy mô ngày càng lớn.

“Đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại chế tài xử lý hành vi tẩu tán tang vật. Bởi hậu quả của nó gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng, trong đó có chúng ta” - ông Chánh nêu quan điểm.

Đồng quan điểm trên, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thêm Nghị định 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y cũng không có quy định xử phạt đối với hành vi tẩu tán tang vật bị niêm phong.

 Đối tượng tháo ốc vít cửa tôn chui vào kho A1 và tuồn hơn 18 tấn mỡ, da thối ra ngoài. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Đây là lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y mà Chi cục Thú y TP.HCM đã thấy từ lâu và từng đưa ra trong những buổi làm việc với cơ quan thẩm quyền nhưng vẫn chưa có kết quả. Nếu không xử lý hành vi tẩu tán tang vật sẽ tạo thành thông lệ xấu, người tiêu dùng sẽ gánh chịu thiệt thòi” - ông Thảo nói.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, UBND xã Bà Điểm và cơ quan chức năng huyện Hóc Môn phát hiện 21,7 tấn mỡ bò, tóp mỡ heo, tóp da heo hôi thối được chứa trong kho A1 của bãi xe Nguyễn Ngọc. Lô hàng nói trên của ông Phạm Thành Trung (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM). Do 21,7 tấn mỡ bò, tóp mỡ heo, tóp da heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý. Tuy nhiên, lô hàng trên đã bị tẩu tán 18,4 tấn, chỉ còn lại 3,3 tấn mỡ bò.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.