Khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm vì nhiều cơ sở bán hàng qua mạng

(PLO)- Hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuyển sang hình thức kinh doanh thương mại điện tử gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa có báo cáo việc triển khai tháng an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2023.

Một số thực phẩm bán qua mạng khó truy xuất nguồn gốc. Ảnh: HẠ QUYÊN

Một số thực phẩm bán qua mạng khó truy xuất nguồn gốc. Ảnh: HẠ QUYÊN

Theo đó, Ban quản lý ATTP TP.HCM cho biết hiện nay Ban còn gặp một số khó khăn trong lĩnh vực. Cụ thể, hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuyển sang hình thức kinh doanh thương mại điện tử gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc và quản lý đối với loại hình này.

Bên cạnh đó, các Nghị định xử phạt liên quan đến lĩnh vực ATTP không quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của Ban quản lý ATTP, điều này gây khó khăn trong việc xử lý các cơ sở vi phạm.

Từ những khó khăn trên, Ban quản lý ATTP đề xuất cần sớm hoàn thiện các quy định của pháp luật về ATTP, về công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời cần tăng cường, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác quản lý an toàn thực phẩm các cấp.

Hơn nữa, các đơn vị có liên quan cũng cần phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát ATTP nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường từ đó có hướng xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm cũng như có cảnh báo ATTP kịp thời đối với người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm