Khi người thừa kế Samsung ngồi tù

(PL)- Người thừa kế Samsung Lee Jae-yong ngày 25-8 vừa bị tòa án Hàn Quốc kết án năm năm tù giam với các tội danh hối lộ và khai man, liên quan đến vụ bê bối chính trị khiến cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3 năm nay.

Theo hãng thông tấn Yonhap, bản án của Tòa án Seoul kết luận “thái tử” Samsung đã chi khoảng 6,38 triệu USD để tài trợ cho con gái của bà Choi Soon-sil, bạn lâu năm của bà Park Geun-hye. Ông Lee cũng bị cáo buộc hối lộ 38 triệu USD để chính phủ tạo “bôi trơn” cho việc kinh doanh của Samsung. Luật sư của ông Lee cho biết sẽ kháng cáo quyết định trên.

Điều đáng nói là nguồn tin từ Tập đoàn Samsung của hãng tin Reuterscho biết doanh nghiệp này vẫn chưa lên “kế hoạch B” trong trường hợp ông Lee Jae-yong, lãnh đạo trực tiếp của Samsung hiện tại, bị giam giữ. Các quan chức cho biết hiện tại vẫn không có kế hoạch thành lập một ủy ban lãnh đạo hay chỉ định người điều hành mới để thúc đẩy chiến lược và đưa ra những quyết định quan trọng. Thông cáo mới nhất của Samsung tuyên bố những quyết định kinh doanh vẫn sẽ do giám đốc điều hành trực tiếp của mỗi công ty con quyết định.

Theo người phát ngôn của Samsung Securities, công ty con của Samsung, tình hình hiện tại ở tập đoàn “khá là rối ren”. Một nhà đầu tư khác cho biết: “Tất cả doanh nghiệp của Samsung đều có thể hoạt động như thường lệ nhưng các thỏa thuận mua bán và sáp nhập lớn hay các quyết định về chiến lược dài hạn đều sẽ rất khó khăn”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hai nhà lãnh đạo trước đó của tập đoàn cũng từng bị truy tố và chỉ bị giam giữ trong thời gian ngắn. Nhà sáng lập Samsung Lee Byung-chul từng đối mặt nguy cơ bị buộc tội vì con trai buôn lậu đường hóa học. Ông Lee đã thoát tội bằng cách “quyên tặng” nhà máy phân bón cho chính phủ và “tự nguyện” từ chức giám đốc điều hành. Năm 2008, ông Lee Kun-hee, cha của “thái tử” Lee Jae-yong, cũng bị kết án ba năm tù treo vì tham ô và trốn thuế, tuy nhiên chỉ một năm sau đó ông được ân xá và tiếp tục lèo lái Samsung.

Theo tờ Korea Times, việc Samsung không có “kế hoạch dự phòng” trong tình huống này cũng có thể cho thấy tập đoàn tự tin về khả năng lãnh đạo của mình sẽ không bị giam giữ quá lâu như hai nhà lãnh đạo trước và sẽ nhanh chóng trở về điều hành đế chế hùng mạnh này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.