Khi nào người không tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4 phải ký cam kết?

(PLO)- Các địa phương ở TP.HCM đang tích cực lập danh sách người dân có chỉ định tiêm vaccine COVID-19 mà không đồng ý để tổng hợp báo cáo UBND TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, quận huyện cùng các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trong đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo trung tâm y tế trên địa bàn khẩn trương tiếp nhận hết vaccine đã được phân bổ để hoàn tất việc tiêm chủng cho người dân, đảm bảo trên 90% dân số trên địa bàn được tiêm mũi 3 và các đối tượng phù hợp tiêm mũi 4 được tiêm đầy đủ theo đúng quy định. Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu các địa phương tăng cường công tác truyền thông về tiêm vaccine và phòng chống dịch, người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh, đồng thời báo cáo số lượng người dân không đồng ý tiêm ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc.

TP.HCM đang triển khai tiêm vaccine mũi 3, 4. Ảnh: Một công nhân tiêm vaccine COVID-19 tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Ảnh: HOÀNG LAN

TP.HCM đang triển khai tiêm vaccine mũi 3, 4. Ảnh: Một công nhân tiêm vaccine COVID-19 tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Ảnh: HOÀNG LAN

Trao đổi với PLO, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết việc yêu cầu người dân ký cam kết là thực hiện theo thông báo kết luận của Bộ Y tế. Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu ai không tiêm thì ký cam kết chịu trách nhiệm nếu làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, Bộ Y tế chỉ đặt vấn đề người dân chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh chứ chưa có hướng dẫn xử lý cụ thể.

Về việc triển khai ký cam kết, theo đại diện HCDC, chỉ những ai có chỉ định tiêm vaccine mà được vận động, từ chối tiêm mới cho ký cam kết. Việc yêu cầu ký cam kết và chịu trách nhiệm để người dân nâng cao ý thức, mang tính cảnh báo, nhắc nhở. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn lưu hành, theo thời gian, miễn dịch với bệnh đã suy giảm, do đó cần tiêm nhắc lại để bảo vệ sức khỏe và tăng cường miễn dịch.

Theo ghi nhận, các địa phương đang tích cực lập danh sách người dân có chỉ định tiêm vaccine COVID-19 và không đồng ý tiêm để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết vừa chỉ đạo các phường trên địa bàn đồng loạt lập danh sách người dân có chỉ định tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và vận động người dân tiêm vaccine, nếu không đồng ý tiêm thì sẽ được phát biểu mẫu ký cam kết.

Theo bà Ngọc, việc lập danh sách đối tượng cần tiêm vaccine đã được các phường triển khai từ nhiều lần trước nên lần này phường sẽ rà soát lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.