Khi nào nên tránh ăn tỏi?

(PLO)-Có những thời điểm bạn cần tránh ăn tỏi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Tỏi được công nhận là một loại thực phẩm lành mạnh và có nhiều công dụng y học. Tuy nhiên, do tỏi có các đặc tính sinh học mạnh như khả năng chống đông máu, việc sử dụng tỏi cần được cân nhắc.

Theo các chuyên gia Trung tâm Quốc gia về sức khỏe bổ sung và tích hợp Hoa Kỳ (NCCIH), tỏi có đặc tính chống đông máu. Sử dụng tỏi với số lượng lớn hoặc dùng thực phẩm chức năng từ tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong và sau khi phẫu thuật.

Do đó, NCCIH đề nghị tránh ăn tỏi hoặc dùng các sản phẩm bổ sung tỏi ít nhất 2 tuần trước bất kỳ ca phẫu thuật hoặc thủ thuật nha khoa nào.

Tỏi, đặc biệt là tỏi sống chứa các hợp chất lưu huỳnh và Fructan, một loại carbohydrate chuỗi ngắn. Những chất này có thể kích thích trực tiếp niêm mạc dạ dày và ruột.

Do đó, bạn tránh ăn tỏi quá nhiều, đặc biệt khi đói, có thể gây đầy hơi, chướng bụng, kích thích đường ruột, làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu chảy.

Mayo Clinic

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm